Tin tức

Nhiều địa phương dè dặt mở cửa du lịch đón du khách nội tỉnh

(VOVTV) - Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên một số địa phương trên cả nước đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nhiều tỉnh, thành đã qua 21 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng. Do đó, chính quyền địa phương đã nới lỏng các dịch vụ, hoạt động ngoài trời, các điểm du lịch bắt đầu đón khách nội tỉnh trở lại nhằm giải quyết phần nào khó khăn cho ngành du lịch.

Tác giả Thế Hiệp / VOVTV
19/06/2021 20:21

Tại các tỉnh, thành có nhiều hoạt động du lịch đã trải qua 21 ngày không có ca nhiễm Covid-19 mới như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Ngày 8/6, sau hơn một tháng không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Ninh đã cho phép các điểm du lịch, cơ sở dịch vụ, du lịch được mở cửa trở lại, tổ chức đón du khách trên cơ sở bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Đây là bước đi đầu tiên trong nỗ lực phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn sau những thiệt hại nặng nề, kéo dài của tỉnh vùng Đông Bắc này.

Cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai được đón khách nội tỉnh từ ngày 8-6.jpg

Cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai được đón khách nội tỉnh từ ngày 8/6

Việc chuẩn bị đón khách được các địa điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch thực hiện chu đáo. Công tác vệ sinh khử khuẩn được thực hiện thường xuyên, thông điệp "5K" được thực hiện nghiêm túc.

Theo ghi nhận, hiện nay lượng khách nội tỉnh đến các điểm du lịch vẫn chưa nhiều, khách tham quan chủ yếu là gia đình, hội nhóm nhỏ.

Du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trước khi vào tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long.jpg

Du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trước khi vào tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long

Dù lượng khách chưa nhiều song các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngoài ra, nhằm kích cầu, gỡ khó cho ngành du lịch, Quảng Ninh cũng lên phương án du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch biển, đảo để triển khai mở rộng đón khách ngoại tỉnh khi điều kiện cho phép.

Sau Quảng Ninh, ngày 13/6, Hải Phòng cũng bắt đầu cho phép các khu, điểm du lịch được hoạt động trở lại đón khách nội tỉnh.

Hội An mở lại một phần hoạt động tuyến tham quan du lịch Hội An - Cù Lao Chàm.jpg

Hội An mở lại một phần hoạt động tuyến tham quan du lịch Hội An - Cù Lao Chàm

Đồng thời, các cơ sở lưu trú được hoạt động trở lại nhưng chỉ phục vụ người lao động đến làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, không tiếp nhận người đến từ vùng dịch. Các dịch vụ ăn uống không được tập trung quá 20 người, phải giữ khoảng cách tối thiểu 1m và đảm bảo các điều kiện trong phòng, chống dịch bệnh.

Tại các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng kể từ ngày 9/6 cho phép người dân được tắm biển tại các khu bãi tắm, các nhà hàng được hoạt động trở lại nhưng hạn chế tụ tập đông người, các bãi tắm được mở theo giờ, người dân chỉ được tắm biển tại các khu vực được phép và rời đi ngay sau khi tắm; không phục vụ tắm nước ngọt tại các khu vực bãi tắm; không tụ tập vui chơi, bán hàng rong tại bãi biển.

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng).jpg

Bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng)

Tại Quảng Nam hoạt đông du lịch chỉ mở một phần tuyến tham quan tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, khu đền tháp Mỹ Sơn. Khu vực phố cổ chưa xem xét mở cửa trở lại.

Thừa Thiên Huế tính đến ngày ngày 11/6, sau 28 ngày địa phương này không phát hiện ca bệnh mới cũng cho phép các di tích lịch sử văn hóa, các khu điểm du lịch, danh lam thắng cảnh được hoạt động đón khách nội tỉnh, tối đa không quá 50% công suất phục vụ và phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Với việc mở cửa du lịch nội tỉnh tại một số tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi các địa phương phải hết sức thận trọng, nghiêm túc thực hiện nghiêm thông điệp "5K" và các quy định phòng chống dịch khác. Ngoài ra, cũng cần xây dựng phương án, kịch bản đón khách ngoại tỉnh trong trạng thái bình thường mới khi điều kiện cho phép.

Ý kiến của bạn