Tin tức

Nhiều địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm

(VOVTV) - Để phát triển kinh tế đêm hiệu quả kinh tế đêm cần rà soát các chính sách, khung pháp lý về kinh tế đêm; quy định khu vực hoạt động, sản phẩm ưu tiên phát triển.

Tác giả Hoàng Minh / VOV TP.HCM
17/11/2022 09:03

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá, kinh tế đêm mang lại nhiều lợi ích to lớn, nhưng hiện nay chỉ có một vài địa phương khai thác với quy mô nhỏ. Để phát triển kinh tế đêm hiệu quả, theo ông Hải, cần rà soát các chính sách, khung pháp lý về kinh tế đêm; quy định khu vực hoạt động, sản phẩm ưu tiên phát triển; phân cấp, phân quyền rõ ràng; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia.

Lãnh đạo sở công thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế đêm lành mạnh, bền vững.

z3885879708264_28b33380ff69805a3bcb7b427795db17.jpg

Cần tập trung phát triển thêm nhiều tuyến đường kinh doanh về đêm như phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Minh

Theo đại diện Sở Công Thương TP Hải Phòng, các hoạt động về đêm còn tiềm ẩn một số mặt trái như: mất an ninh trật tự xã hội, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng… Các cơ quan, tổ chức quản lý chuyên trách cần phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động về đêm ở các địa phương; các chủ trương, giải pháp cần đồng bộ, thống nhất; tiếp tục kết nối, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm để cùng thực hiện.

Đối với TP.HCM, lãnh đạo Sở Công Thương cho rằng TP.HCM cần tiếp tục học hỏi, xây dựng các hoạt động thương mại, dịch vụ về đêm tại địa phương một cách bài bản hơn. Thành phố sẽ tập trung vào 5 nhóm sản phẩm cốt lõi bao gồm: ẩm thực, du lịch, thương mại, mua sắm, vui chơi giải trí. Cùng với đó, không gian hoạt động độc lập, chuyên nghiệp, không làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.

“Chúng tôi đã nghe những kinh nghiệm hay của các đơn vị, những cách làm sáng tạo của các thành phố trực thuộc Trung ương. Với lợi thế về không gian phát triển và có đông khách du lịch, Đà Nẵng và Hà Nội đã có những kinh nghiệm quý mà TP.HCM có thể học tập được” - ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM nói.

Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông, doanh thu từ du lịch vẫn chưa cao, còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác tốt. Vì vậy, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết sắp tới sẽ học tập kinh nghiệm các địa phương để xây dựng mô hình kinh tế đêm với đặc điểm riêng biệt tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy.

Ý kiến của bạn