Tin tức

Nhiều cửa hàng xăng ở TP.HCM ngưng bán để chờ hàng

(VOVTV) - Sáng ngày 11/10, một số cửa hàng xăng tại TP.HCM ngưng bán để chờ hàng. Một số cửa hàng bán cầm chừng vì lượng xăng dự trữ còn rất ít.

Tác giả Hoàng Minh / VOV TPHCM
11/10/2022 14:24

Cửa hàng xăng dầu số 194, đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, ngày 10/10 được cung cấp 10.000 lít xăng nhưng đến sáng 11/10 đã hết hàng, ngưng bán để chờ đầu mối cung cấp thêm hàng. 

Tương tự, Chi nhánh số 17 thuộc COMECO (phường 24, quận Bình Thạnh), cửa hàng xăng số 77, đường Nguyễn Oanh (phường 7, quận Gò Vấp) tạm ngưng bán để chờ nhập thêm xăng về.

Nhiều cửa hàng xăng ở TP.HCM ngưng bán để chờ hàng - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, nhiều người xếp hàng chờ đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 34 (Phường 3, quận Phú Nhuận)

Nhiều cửa hàng xăng ở TP.HCM ngưng bán để chờ hàng - Ảnh 2.

Cách đó chưa đầy 1km, cửa hàng Xăng dầu Petrolimex số 53 (Phường 7, quận Phú Nhuận) phải đặt những thanh rào chắn cho người mua xăng, tránh trường hợp quá đông, chen lấn xô đẩy. Ảnh: Hoàng Minh

Nhiều cửa hàng xăng ở TP.HCM ngưng bán để chờ hàng - Ảnh 3.

Chi nhánh số 17 thuộc Công ty Comeco (Phường 24, Quận Bình Thạnh) hết xăng, mỗi khi có khách hàng, nhân viên vẫy tay và khách hàng phải quay đầu. Ảnh: Hoàng Minh

Do đang trong tình trạng thiếu xăng nên mấy ngày nay, Cửa hàng xăng dầu Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) vẫn quyết định bán hàng ở mức nhỏ giọt với mức 20.000-30.000 đồng cho mỗi khách. 

Đến sáng 11/10, cửa hàng chỉ còn khoảng hơn 100 lít xăng. Cửa hàng trưởng cho biết, lượng xăng còn lại dù có bán tiết kiệm cũng không đủ dùng cho tới thời gian giao hàng là trong chiều nay.

Nhiều cửa hàng xăng ở TP.HCM ngưng bán để chờ hàng - Ảnh 4.

Cửa hàng Xăng Dầu Số 77 thuộc đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp hết xăng từ ngày 9/10. Ảnh: Hoàng Minh

Nhiều cửa hàng xăng ở TP.HCM ngưng bán để chờ hàng - Ảnh 5.

Cửa hàng Xăng dầu số 2 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) trực thuộc SaiGon Petro, chưa từng rơi vào tình trạng hết hàng đóng cửa nhưng các đại lý xung quanh hết hàng nên lượng người đổ dồn vào mua xăng khiến nhân viên bán hàng mệt mỏi. Ảnh: Hoàng Minh

Theo quan sát của phóng viên, sáng nay tại một số cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM lượng người xếp hàng mua xăng vẫn đông đúc nhưng không còn tình trạng quá tải như hai ngày qua. Việc mua xăng khó khăn trong thời gian gần đây khiến hoạt động kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng. 

Ý kiến của bạn