Nhiều cây sưa đỏ chết bất thường trên phố Nguyễn Văn Huyên
(VOVTV) - Sau khi chuyển về vị trí mới hơn 7 tháng, nhiều cây sưa đỏ quý hiếm trồng gần nhau trên phố Nguyễn Văn Huyên ở Hà Nội có dấu hiệu bị chết.
Đường Nguyễn Văn Huyên là nơi tập trung mấy chục cây sưa đỏ quý hiếm có tuổi đời khoảng 20 năm, được trồng lại sau khi dịch chuyển lùi vào trong vỉa hè để phục vụ dự án cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội. Trong số cây được chuyển về vị trí mới sau hơn 7 tháng, nhiều cây trồng gần nhau có dấu hiệu bị chết.

Theo ghi nhận của phóng viên VOVTV tại số 3 đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, ở đoạn đường phía trước một cửa hàng buôn bán ô tô, cả hai cây sưa có dấu hiệu chết khô, cây còn lại đang bắt đầu úa lá

Có một điều bất thường là những cây bị chết nằm cạnh nhau



Nhiều cây đã chết khô, bong cả lớp vỏ và không có dấu hiệu có khả năng hồi sinh

Những cây này cũng đã từng nảy chồi non và ra lá. Những cành non còn chưa cứng cáp thì đã chết khô

Ngoài những cây có dấu hiệu chết thì những cây còn lại vẫn phát triển xanh tốt

Một số người dân bày tỏ tiếc nuối: "Trước đây cây phát triển xanh tốt nhưng thời gian gần đây nhiều cây có hiện tượng héo úa và chết."

Những cây sưa bị chết cạnh nhau khiến người ta nhớ tới năm 2019, Hà Nội từng có vụ việc ba cây sưa quý 30 năm bị đầu độc bằng hóa chất

Để bảo vệ hàng cây "đắt hơn vàng", gốc sưa được bao bọc bằng rào sắt
Hình ảnh cụ thể các cây sưa đang có dấu hiệu chết dần
Trao đổi với phóng viên, đơn vị chăm sóc hàng sưa cho biết đã cung cấp thông tin đến sở ban ngành, chuyên gia để xuống đánh giá, thẩm định nguyên nhân cụ thể.
Theo tìm hiểu, nguyên nhân khiến cây xanh chết có thể bắt nguồn từ việc thiếu nước, song một hàng sưa đang khỏe mạnh mà chỉ có mấy cây nằm cạnh nhau héo lá rồi chết khô thì khá bất thường.
Hiện tại trên địa bàn Hà Nội có khoảng hơn 3.800 cây sưa. Đây là loại gỗ thuộc nhóm IA trong sách đỏ Việt Nam, cấm khai thác mục đích thương mại từ năm 1994. Gỗ sưa đỏ là một loại cực kỳ quý hiếm và có giá trị kinh tế cao.
Tin Video