Tin tức

Nhiều. cán bộ chủ chốt 1 xã ven biển của Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2

(VOVTV) - Sáng 26/8, UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, nhiều cán bộ chủ chốt, tuyến đầu chống dịch của xã Ninh Phước đã bị nhiễm SARS-CoV-2. UBND thị xã đã kịp thời điều động cán bộ thay thế để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Tác giả Thái Bình / VOV Miền Trung
26/08/2021 14:36

Trước đó, ngày 17/8, sau khi một tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch tại địa bàn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, địa phương tiến hành tầm soát, khoanh vùng, phát hiện 12 trường hợp F0 trong lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tại xã Ninh Phước, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đoàn xã cùng một số công chức, dân quân đều bị mắc Covid-19. Bí thư Đảng ủy cùng một số cán bộ, công chức khác là F1 phải đi cách ly tập trung. Hiện xã này có 2.000 hộ, 7.500 người dân, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Nhiều. cán bộ chủ chốt 1 xã ven biển của Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Nhiều khu dân cư ở thị xã Ninh Hòa bị phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình này, UBND thị xã Ninh Hòa đã điều động nhiều cán bộ thay thế lực lượng tại chỗ phải đi điều trị. Hiện nay, các hoạt động của chính quyền xã Ninh Phước đã ổn định, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ninh Phước là 1 trong 6 xã, phường tại Ninh Hòa có nguy cơ rất cao đang phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

"Trước tình hình đó, phải xử lý các tình huống cấp bách, dân phải giữ, khoanh vùng, giữ yên tại chỗ để sàng lọc, không cho đi ra đi vào. Phương án nhân sự tuyến đầu chống dịch là từ trên này đưa xuống hết, thay toàn bộ hết. Sắp xếp để xử lý chuyện rút tiền theo Nghị định 68 của Chính phủ chi cho người dân là lao động mất việc, chi cho lực lượng tuyến đầu. Còn các giao dịch hành chính gần như dừng hết rồi", ông Nguyễn Vĩnh Thạnh thông tin.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn