Tin tức

Nhiệt độ giảm sâu, sắp có băng giá trên núi cao phía bắc

(VOVTV) - Sáng sớm nay 3/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Từ đêm nay, nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao vào các ngày 5-6/12 có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

03/12/2020 07:53

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau khi ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ đêm 3/12, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. 

Trong các ngày 5-6/12, vùng núi cao ở Đông và Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ giảm sâu, sắp có băng giá trên núi cao phía bắc - Ảnh 1.

Băng giá trên đỉnh Fansipan đầu năm 2020. Ảnh: An Kiên

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 12 sẽ có khoảng 5-7 đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta khiến nhiệt độ giảm và gây ra các đợt rét đậm, rét hại ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Ý kiến của bạn