Tin tức

Nhậu tiệc cuối năm, "ma men" cù nhầy với CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Điều khiển xe máy khệnh khạng và bị CSGT mời vào kiểm tra nồng độ cồn, ông P. một mực từ chối, tìm cách né tránh vì vừa bị phạt 7 triệu đồng về lỗi trên.

01/01/2021 10:02

Lúc 22h30 tối 31/12, Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM thực hiện kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn phụ trách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngày cuối năm.

Dù đã về khuya nhưng lưu lượng phương tiện tham gia tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Gò Vấp) vẫn còn đông. Hàng loạt quán nhậu, beer club trên đường Phạm Văn Đồng vẫn sáng đèn, người ra vô tấp nập.

Nhậu tiệc cuối năm, "ma men" cù nhầy với CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 1.

Ông P. không chịu đo nồng độ cồn và không ký vào biên bản khi bị CSGT kiểm tra

Nhìn từ xa, các chiến sĩ CSGT phát hiện ông N.H.P. (sinh năm 1980, quê Bến Tre) điều khiển xe máy dừng đèn đỏ chao đảo nên ra mời vào làm việc. Từng bị phạt 7 triệu đồng về vi phạm nồng độ cồn, ông P. tỏ ra không hợp tác với lực lượng CSGT.

Ngay lúc này, các chiến sĩ CSCĐ mời ông P. vào chốt để kiểm tra. Tuy nhiên, ông P. tìm cách rời đi để né tránh việc đo nồng độ cồn. "Tôi biết lái xe có cồn là sai nhưng hôm nay là tiệc cuối năm của cơ quan và tôi mới bị phạt 7 triệu đồng vì lỗi này nên mấy anh thông cảm", ông P. phân trần với CSGT.

Hơn 15 phút thuyết phục không được, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Nhậu tiệc cuối năm, "ma men" cù nhầy với CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 2.

Nồng độ cồn của một người đàn ông đi xe máy bị CSGT kiểm tra

Trên đường về nhà sau chầu nhậu tiệc cuối năm, ông H.N.H. (sinh năm 1982, quê Nghệ An) bị vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,4 mg/1 lít khí thở nên bị CSGT lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên, ông H. chỉ chấp nhận nộp phạt chứ không chịu ký vào biên bản và bỏ đi bộ về nhà trong sự ngỡ ngàng của lực lượng chức năng.

Một CSGT cho biết, các trường hợp trên là khá "nhẹ nhàng" vì còn có nhiều người dân sử dụng rượu, bia có thái độ tiêu cực và chống đối khi bị kiểm tra, lập biên bản xử phạt.

Nhậu tiệc cuối năm, "ma men" cù nhầy với CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân tụ tập trên cầu Bình Lợi để xem pháo hoa

Sau khi thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác này tiếp tục chuyển sang cầu Bình Lợi để giải tán người dân tụ tập trên cầu xem pháo hoa gây ùn tắc giao thông trên cây cầu này.

Tại đây, hàng trăm người dân tập trung kín làn xe máy ở cả 2 chiều lưu thông khiến các phương tiện khác không thể di chuyển. Trước tình trạng trên, các chiến sĩ CSGT buộc phải phân luồng để cho các phương tiện ô tô lưu thông an toàn.

Nhậu tiệc cuối năm, "ma men" cù nhầy với CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 4.

Lực lượng CSCĐ giải tán người dân để đảm bảo giao thông

Nhậu tiệc cuối năm, "ma men" cù nhầy với CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 5.

Hàng trăm người dân dừng xe ở làn xe máy trên cầu Bình Lợi

Nhậu tiệc cuối năm, "ma men" cù nhầy với CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 6.

CSGT phân luồng để an toàn cho các phương tiện khác lưu thông

Nhậu tiệc cuối năm, "ma men" cù nhầy với CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 7.

Đôi bạn trẻ chụp ảnh tay trong tay với khoảnh khắc pháo hoa sáng rực trời


Ý kiến của bạn