Thể thao

Nhật ký Olympic 29/7: Rowing Việt Nam về ba phân hạng C, Ánh Viên dừng bước tại vòng loại

(VOVTV) - Kết thúc ngày thi đấu 29/7 tại Olympic Tokyo 2020, cặp đôi Rowing Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo về đích thứ 3 cho phân hạng C, Kình ngư Ánh Viên dừng bước tại vòng loại 800m tự do nữ.

Tác giả PV / VOVTV
29/07/2021 22:10

Kết thúc phần thi ngày 29/7, cặp đôi Rowing Việt Nam Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo giữ vững vị trí thứ 3 với thời gian 7:19.05, kém đôi về đầu của Argentina 13.23 giây.

Như vậy, kết thúc nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ ở Olympic 2021, Rowing Việt Nam ở vị trí thứ 15/18 chung cuộc. Xét về các đôi của châu Á, cặp đôi Việt Nam về thứ hai, xếp sau đôi Nhật Bản là Chiaki Tomita – Ayami Oishi (thứ 10, 6:54.94) và xếp trên cặp đôi Indonesia là Putri Mutiara – Putri Melani (thứ 17, 7:25.06).

Nhật ký Olympic 29/7: Rowing Việt Nam về ba phân hạng C, Ánh Viên dừng bước tại vòng loại - Ảnh 1.

Ở nội dung bắng cung, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ đã thất bại 1-7 trước đối thủ Tang Chih-chun của Đài Bắc Trung Hoa ở vòng 1/32 nội dung cung một dây đơn nam của Olympic Tokyo 2020.

Đáng tiếc nhất là kình ngư Ánh Viên đã không thể tiến xa hơn ở Thế vận hội năm nay. Ở nội dung bơi 800m tự do nữ, Ánh Viên kết thúc nhóm thi đầu tiên ở vị trí cuối cùng, với thành tích 9 phút 3 giây 56, kém rất xa thành tích tốt nhất của chính mình là 8 phút 48 giây 65. Với kết quả này, Ánh Viên chính thức nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020 bởi ba nhóm thi còn lại đều gồm những kình ngư mạnh hơn.

Ngày mai 30/7, VĐV Nguyễn Huy Hoàng của Đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở môn Bơi, nội dung 1500m nam tự do.


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn