Thể thao

Nhật ký Olympic 28/7: Thùy Linh thắng thuyết phục, Ánh Nguyệt thua đáng tiếc và Văn Đương chia tay Olympic Tokyo

(VOVTV) - Kết thúc ngày thi đấu 28/7 tại Olympic Tokyo 2020, Đỗ Thị Ánh Nguyệt thất bại đầy tiếc nuối trước cung thủ Nhật Bản, VĐV Văn Đương phải nói lời chia tay với Olympic Tokyo và Thùy Linh lập kỷ lục mới cho cầu lông Việt Nam ở Olympic.

Tác giả PV / VOVTV
28/07/2021 21:29

Dù chưa thể có huy chương nhưng các VĐV của Việt Nam đã để lại dấu ấn trong ngày thi đấu 28/7 của Olympic Tokyo.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh thi đấu trận cuối cùng tại nội dung đơn nữ của bảng P. Dù phải đối đầu với một đối thủ hơn mình 3 bậc trên bảng xếp hạng, Thùy Linh đã giành chiến thắng 2-0 với tỷ số các set đấu là 21-8, 21-7. Đây là chiến thắng thứ hai của tay vợt nữ Việt Nam ở giải đấu năm nay.

Kết thúc bảng P môn cầu lông Olympic 2020, Thùy Linh giành được hai trận thắng trước Qi Xuefei (Pháp) và Sabrina Jaquet (Thụy Sỹ), chỉ chịu thất bại trước tay vợt số một thế giới Tai Tzu Ying của Đài Loan (Trung Quốc). Dẫu vậy, Thùy Linh có thể ngẩng cao đầu rời Olympic Tokyo khi đã chiến đấu hết mình. Cô không thể đi tiếp khi thiếu may mắn do nằm chung bảng với một đối thủ quá mạnh như Tzu Ying.

Nhật ký Olympic 28/7: Thùy Linh thắng thuyết phục, Ánh Nguyệt để thua đáng tiếc, Văn Đương chia tay Olympic Tokyo - Ảnh 1.

Cũng trong sáng 28/7, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã bước vào tranh tài môn bắn cung của Olympic Tokyo 2020 cùng VĐV nước chủ nhà Hayakawa Ren. Trong ván bắn thứ 5 quyết định tại loạt bắn mũi tên vàng để tranh quyền đi tiếp, VĐV Việt Nam chỉ giành điểm 7 đầy đáng tiếc trong khi Hayakawa Ren có được 8 điểm. Với kết quả này, Ánh Nguyệt chính thức dừng bước tại Olympic Tokyo 2020.

Trong khi đó, ở môn boxing võ sĩ Nguyễn Văn Đương đối mặt với tay đấm số 3 thế giới người Mông Cổ Erdenebatyn Tsendbaatar ở vòng 1/8 hạng lông, tại Olympic Tokyo 2020. Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, Văn Đương bị chấm thua ở cả 3 hiệp đấu.

Sự vượt trội của Erdenebat Tsendbaatar đã giúp võ sỹ người Mông Cổ có chiến thắng chung cuộc 5-0 ở trận đấu này và chính thức giành vé vào Tứ kết hạng cân dưới 57kg của nam. Với kết quả này, Văn Đương phải nói lời chia tay đấu trường Olympic.

Ngày mai (29/7) các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia tranh tài gồm: Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Bắn cung), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi).


Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn