Tin tức

Nhật Hoàng gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân

(VOVTV) - Trong ngày đầu tiên của năm mới 2022, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã gửi thông điệp video chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân Nhật Bản. Do lo ngại về sự lây lan của Covid-19, năm nay tiếp tục là năm thứ 2 sự kiện thành viên Hoàng gia xuất hiện trước công chúng vào dịp năm mới tại cung điện bị hủy bỏ.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
01/01/2022 11:10

Trong thông điệp, Nhật Hoàng cho biết, năm vừa qua đại dịch Covid-19 đã lan tràn, nhiều người bị nhiễm bệnh và thiệt mạng ở cả trong và ngoài nước. Dịch bệnh đã có những dấu hiệu cải thiện, khi số người nhiễm và mắc bệnh nặng đang giảm do việc tiêm chủng và các biện pháp kiểm soát lây nhiễm. 

Tuy nhiên, ông đưa ra cảnh báo về mối đe dọa mới của biến chủng Omicron. Nhật hoàng hy vọng sự chia sẻ giúp đỡ quý báu sẽ đến với những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là mất việc do đai dịch Covid-19: “Một lần nữa, tôi chân thành hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này bằng cách cùng nhau rút kinh nghiệm, tiếp tục nỗ lực chống lại dịch bệnh, coi trọng sự kết nối giữa con người với con người, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ lẫn nhau”.

Nhật Hoàng gửi thông điệp chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân - Ảnh 2.

Hình ảnh Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako trong thông điệp video. Nguồn: Kyodo

Hoàng hậu Masako cũng gửi lời chúc năm mới tới toàn thể dân chúng: “Tôi cầu mong năm nay sẽ là một năm an lành và nhiều thành công đối với tất cả các bạn”.

Cuối thông điệp 2 thành viên hoàng gia đã thể hiện sự mong chờ ngày có thể gặp lại trực tiếp người dân khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Thông điệp chúc mừng năm mới của hoàng gia được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về khả năng bùng phát trở lại của các trường hợp Covid-19 trong và sau kỳ nghỉ lễ năm mới, với sự lây nhiễm của biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh và được báo cáo xuất hiện ở nhiều tỉnh thành của Nhật Bản.

Ý kiến của bạn