Sau 2 ngày xét hỏi các bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung 3-4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
28/12/2021 18:14
(VOVTV) - Ngày 28/12, TAND TP. Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng gói thầu số hoá tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
26/12/2021 22:30
Vào dịp Tết năm 2017, ông chủ Nhật Cường đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Tứ chúc Tết và biếu 1 chai rượu ngoại cùng 300 triệu đồng để "bôi trơn" dự án.
Ông chủ Nhật Cường gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu rồi hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu để trúng thầu.
HĐXX cho rằng những người này đã giúp Bùi Quang Huy thực hiện hành vi phạm tội, qua đó thu lời số tiền bất chính, tòa sơ thẩm buộc liên đới bồi thường tùy theo mức độ lỗi và dành quyền khởi kiện, yêu cầu bồi hoàn cho các bị cáo đối với Bùi Quang Huy là có căn cứ.
11 bị cáo trong vụ án Nhật Cường có đơn kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Sau khi nhận email của TGĐ Công ty Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch Hà Nội) đã gọi 2 cuộc điện thoại chỉ đạo dừng gói thầu 43 tỷ đồng, từ đó giúp Nhật Cường trúng gói thầu này.
VKSND Tối cao cáo buộc ông Chung đã sử dụng quyền của Chủ tịch TP. Hà Nội để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.
Trúng gói thầu với Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội, ông chủ Nhật Cường – Bùi Quang Huy chỉ đạo bán lại dự án cho Đông Kinh. Số tiền chênh lệch mà Nhật Cường cầm về là hơn 19 tỷ đồng.
Bộ Công an cho rằng ông Nguyễn Mạnh Quyền chịu trách nhiệm liên đới về sai phạm trong đấu thầu ở Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhưng chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.
Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Tứ khai nhận, ngay trước khi mở thầu gói thầu, ông Nguyễn Đức Chung đã gọi điện yêu cầu dừng. Ông Tứ cũng khai đã nhận 300 triệu từ Bùi Quang Huy.
(VOVTV) - TAND TP Hà Nội cho biết, 11 trong số 14 bị cáo vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường đã có đơn xin giảm án, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đơn kháng cáo, cả 11 người đều xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả.
(VOVTV) - Sau gần một tuần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 10/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Hôm nay, TAND Hà Nội sẽ tuyên án 14 bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu hàng điện tử, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Chiều 6/5, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị mức án với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công ty Nhật Cường.
Ông chủ Nhật Cường là Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thiết lập hai hệ thống kê khai thu chi để trốn thuế, đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng ở Hà Nội.
Bị cáo Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ của Nhật Cường tử vong do bệnh nặng ngày 23/4 tại Bệnh viện E (Hà Nội). Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ vụ án với bị cáo này.
Ngày 15/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
Thành ủy Hà Nội vừa quyết định khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Tứ - nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và 3 cán bộ từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư do sai phạm trong vụ án Nhật Cường.
Lập nhóm chat và chuyển tiền qua 2 tiệm vàng, Bùi Quang Huy cùng đồng phạm đã thuê 9 đường dây để tuồn lô hàng lậu hơn 255.000 điện thoại, phụ kiện công nghệ vào Việt Nam.
(VOVTV) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán" gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị cáo buộc giúp Bùi Quang Huy trốn thuế trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng.
Nông Văn Lư (36 tuổi, ở Bắc Giang) là lái xe, được giao nhiệm vụ "nhận hàng" và "chuyển tiền" trong đường dây buôn lậu lên tới gần 3.000 tỷ đồng của Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy cầm đầu.
Dư luận xã hội đang băn khoăn, tại sao số lượng hàng hóa "khủng" mà Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc nhập lậu lại "lọt" được qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội)?