Tin tức

Nhật Bản và Hàn Quốc có bao nhiêu triệu phú USD

(VOVTV) - Truyền thông Hàn Quốc ngày 23/6 đã trích dẫn "Báo cáo tài sản toàn cầu 2021" do ngân hàng đầu tư Credit Suisse của Thụy Sĩ công bố. Theo đó, tính tới cuối năm ngoái, tài sản ròng (tài sản trừ đi nợ) bình quân đầu người trưởng thành trên toàn thế giới ước đạt 79.952 USD, tăng 6% so với một năm trước.

Tác giả PV / VOV Tokyo
23/06/2021 17:28

Do ảnh hưởng của đại dịch COIVD-19, ngân hàng trung ương các nước đều đang duy trì chính sách lãi suất siêu thấp, khiến giá tài sản như bất động sản và cổ phiếu tăng, tài sản bình quân đầu người tăng theo.

Quy mô tài sản ròng của nhóm 1% những người giàu nhất thế giới tăng từ 988.103 USD lên hơn 1 triệu USD vào năm ngoái.

Nhật Bản và Hàn Quốc có bao nhiêu triệu phú USD - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters

Có tổng cộng hơn 56.000 người có tài sản ròng trên 1 triệu USD trên toàn thế giới. Trong đó, Mỹ có 21.951.000 người, chiếm 39,1% "thành viên câu lạc bộ triệu phú" toàn cầu. Sau đó tới Trung Quốc là 5.279.000 người, Nhật Bản 3.662.000 người, Đức 2.953.000 người, Anh 2.491.000 người, Pháp 2.469.000 người, Australia 1.805.000 người, Canada 1.682.000 người, Italia 1.480.000 người, Tây Ban Nha 1.147.000 người.

Hàn Quốc có 1.051.000 người, chiếm khoảng 2%. Mặc dù trong báo cáo không xếp rõ thứ hạng, nhưng xét trên số liệu giữa các nước lớn, Hàn Quốc đứng thứ 11.

Xét theo tỷ lệ triệu phú trên dân số trưởng thành, Thụy Sĩ có 14,9% dân số là triệu phú, sau đó tới Australia là 9,4%, Mỹ là 8,8%. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc là 2,5%.

Trong năm ngoái, có 215.030 người xếp vào hàng "siêu giàu" với tài sản ròng trên 50 triệu USD, tăng thêm 41.420 người (23,9%).

Ý kiến của bạn