Thể thao

Nhật Bản: Ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic

(VOVTV) - Tại phiên thảo luận tại Quốc hội hội ngày 7/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19. Đây được cho là một điều kiện tiên quyết để tổ chức Thế vận hội Tokyo và Paralympic.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
07/06/2021 16:50

Trả lời chất vấn trước Đảng đối lập tại Ủy ban Hạ viện về khả năng tổ chức Thế vận hội trong tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết sẽ nỗ lực kiểm soát lây nhiễm, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và sẵn sàng tổ chức sự kiện thể thao này ngay sau đó.

Ông Suga Yoshihide cho biết thêm: “Tôi biết rằng có nhiều ý kiến khác nhau về Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo. Do đó, trước hết, tôi sẽ cố gắng để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.”

Nhật Bản: Ưu tiên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp để tổ chức Olympic - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Để cụ thể hóa những nỗ lực cho sự kiện sắp tới, ông Suga nhấn mạnh đến việc có thể áp dụng các biện pháp như thu hẹp số lượng người đến Nhật Bản; thực hiện tiêm chủng cho các vận động viên và những người tham gia giải đấu và quản lý những hành vi tạo nguy cơ lây nhiễm một cách triệt để.

Theo kế hoạch, tình trạng khẩn cấp được kéo dài đến hết ngày 20/6, trong khi lễ khai mạc Olympic sẽ diễn ra vào 23/7, tức là chỉ một tháng sau đó. Do vậy, chính phủ Nhật Bản sẽ quyết tâm để kiểm soát dịch bệnh tạo tiền đề cho việc tổ chức một kỳ Thế vận hội thuận lợi và an toàn. Về tình hình dịch bệnh, hiện tại số ca mắc mới tại Nhật Bản đang có chiều hướng giảm, trong ngày hôm qua (6/6), nước này ghi nhận hơn 2 nghìn ca mắc mới, giảm đáng kể so với mức hơn 7 nghìn ca cách đây 1 tháng.

Ý kiến của bạn