Tin tức

Nhật Bản trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao nhất trong nhóm G7

(VOVTV) - Chính phủ Nhật Bản vừa công bố các số liệu mới nhất cho thấy, nước này đã đạt tỷ lệ tiêm chủng 2 mũi vaccine Covid-19 cao nhất trong Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7).

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
19/11/2021 11:34

Tính đến hết ngày 18/11, tổng số mũi tiêm vaccine Covid-19 được thực hiện tại Nhật Bản đạt 195,32 triệu và số người được tiêm ít nhất một mũi đã tăng lên 99,4 triệu người, tương đương 78,5% dân số. Số người tiêm mũi thứ hai lên tới 95,91 triệu người chiếm 75,7% dân số, trong đó tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ đã vượt 91%.

Nhật Bản trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 cao nhất trong nhóm G7 - Ảnh 2.

Tính đến hết ngày 18/11, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản được tiêm chủng đầy đủ đã vượt 91%. Ảnh: Reuters

Mặc dù triển khai chậm hơn so với các quốc gia trong nhóm G7, nhưng với sự tiến bộ của chương trình tiêm chủng, Nhật Bản đã vượt Canada trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cao nhất. Hiện Canada vẫn dẫn đầu các quốc gia G7 về tỷ lệ những người được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 với 79%.

Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Nhật Bản đã giảm mạnh khi việc triển khai vaccine bắt đầu từ đầu năm đã đạt được tốc độ nhanh chóng. Trong ngày hôm 18/11, toàn Nhật Bản chỉ có 163 ca nhiễm mới, thấp hơn rất nhiều so với mức cao nhất là hơn 25.000 được báo cáo hồi tháng 8 vừa qua. Các trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng cũng đang có xu hướng giảm dần.

Đối với các quốc gia không là thành viên G7, Singapore và Tây Ban Nha là các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cao hơn Nhật Bản, lần lượt là 91,9% và 80,2% dân số.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn