Thể thao

Nhật Bản: Tiêm chủng Covid-19 cho vận động viên tham gia Olympic

(VOVTV) - Ngày 12/5, truyền thông Nhật Bản đưa tin, nước này có kế hoạch tiêm chủng Covid-19 cho các vận động viên Olympic trước Thế vận hội Tokyo. Đây được cho là một động thái có phần “ưu tiên” so với số đông dân chúng.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
12/05/2021 17:00

Liên đoàn thể thao Nhật Bản sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý việc tiêm chủng cho khoảng 2.500 vận động viên và huấn luyện viên tham gia kỳ đại hội lần này.

Động thái trên được đưa ra bất chấp việc Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trước đó không ủng hộ việc các vận động viên “chen ngang” tiêm vaccine. Chủ tịch IOC Thomas Bach từng cho rằng, việc một vận động viên sắp tham dự Olympic được tiêm vaccine trước cả các đối tượng cần ưu tiên đã làm mất đi tinh thần của một vận động viên Olympic.

Nhật Bản: Tiêm chủng Covid-19 cho vận động viên tham gia Olympic  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Mặt khác, hồi đầu tháng, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức đã công bố thỏa thuận với Ủy ban Olympic quốc tế để cung cấp vaccine cho các đoàn vận động viên tại Thế vận hội Tokyo. Lượng vaccine đầu tiên sẽ cấp vào cuối tháng 5, tuy nhiên vẫn chưa xác định cụ thể đội tuyển của quốc gia nào sẽ là đối tượng được nhận.

Cho đến nay, Nhật Bản mới chỉ phê chuẩn vaccine của Pfizer và chính phủ đã phải đối mặt với áp lực của việc triển khai chiến dịch tiêm chủng tương đối chậm chạp khi Tokyo và các khu vực khác phải liên tiếp đối mặt với tình trạng khẩn cấp kéo dài. Hiện tại, chỉ có nhân viên y tế và người cao tuổi mới đủ điều kiện nhận các mũi tiêm, phần lớn người dân vẫn chưa đang phải chờ đợi.

Mặc dù, hãng tin Kyodo hôm nay cho biết, khoảng 280 bác sĩ đã đăng ký cho 200 vị trí tình nguyện viên tại Thế vận hội, đây có thể là một điểm sáng tiềm năng cho các nhà tổ chức.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức đã bị chỉ trích vì yêu cầu các tình nguyện viên y tế phục vụ cho Thế vận hội vào thời điểm hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản đang chịu áp lực từ làn sóng dịch bệnh mới.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự không hài lòng của công chúng với việc triển khai và cam kết của chính phủ trong việc đẩy nhanh chương trình tiêm chủng. Đồng thời, đa số người dân cũng phản đối việc tổ chức Thế vận hội vào mùa hè này.

Tiến trình triển khai tiêm chủng Covid-19 hiện tại cùng với việc chỉ còn hơn 10 tuần nữa là diễn ra Thế vận hội sẽ làm cho chính phủ Nhật Bản tiếp tục phải đối mặt với những luồng dư luận “trái chiều”.

Ý kiến của bạn