Tin tức

Nhật Bản: Thủ đô Tokyo nâng mức cảnh báo dịch bệnh

(VOVTV) - Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới đang gia tăng nhanh chóng, chính quyền Thủ đô Tokyo ngày 13/1 quyết định nâng mức cảnh báo đối với dịch bệnh COVID-19.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
13/01/2022 19:50

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình lây nhiễm tại thủ đô, các chuyên gia cùng chính quyền địa phương đã quyết định nâng mức cảnh báo dịch bệnh COVID-19 và hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế lên 1 cấp. Theo đó, mức cảnh báo đối với dịch bệnh COVID-19 sẽ ở cấp độ 2 tức là ở mức “tăng cường cảnh giác” và hệ thống y tế sẽ ở trạng thái “chuẩn bị tăng cường”. 

Bác sĩ Takao, Trung tâm quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu đưa ra cảnh báo: “Khi các ca nhiễm lây lan mạnh, thì nguy cơ tất cả công dân, bao gồm cả nhân viên y tế, người lao động bị nhiễm bệnh hoặc trở thành người “tiếp xúc gần” sẽ tăng lên. Kết quả là, các hoạt động xã hội có thể buộc phải dừng lại”.

Nhật Bản: Thủ đô Tokyo nâng mức cảnh báo dịch bệnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Quyết định nâng thêm một bậc cảnh báo dịch bệnh được đưa ra khi ngày 12/1 toàn Nhật Bản ghi nhận hơn 13 nghìn ca nhiễm mới, trong đó Tokyo lần đầu tiên vượt 2.000 ca sau bốn tháng, tỷ lệ phủ giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 là 13,7%, với 954 người phải nhập viện trong đó có 4 người có các triệu chứng nghiêm trọng.

Thống đốc Tokyo bà Koike cho biết, sẽ xem xét áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm nếu tỉ lệ sử dụng giường bệnh là 20% và ban bố tình trạng khẩn cấp khi tỉ lệ này là 50%.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn