Thể thao

Nhật Bản thắt chặt quy định đối với vận động viên nước ngoài tham dự Olympic

(VOVTV) - Liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Olympic và Paralympic Tokyo, Chính phủ Nhật Bản ngày 27/6 cho biết, sẽ yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối các vận động viên đến từ các quốc gia mà biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng bao gồm: Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Maldives, Sri Lanka và Afghanistan.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
28/06/2021 16:03

Theo đó, các vận động viên và thành viên đoàn của 6 quốc gia trên phải được xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày trong vòng 7 ngày trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Ngoài ra, các đoàn đến từ Ai Cập, Việt Nam, Malaysia, Anh và Bangladesh phải được xét nghiệm mỗi ngày trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Quy định trên dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Nhật Bản thắt chặt quy định đối với vận động viên nước ngoài tham dự Olympic - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Chính phủ Nhật Bản và Ban Tổ chức Thế vận hội đã yêu cầu tất cả thành viên các đoàn nước ngoài phải xét nghiệm 2 lần trong vòng 4 ngày trước khi khởi hành và phải xét nghiệm hàng ngày sau khi đến Nhật Bản.

Trong 3 ngày sau khi đến Nhật Bản, các vận động viên sẽ vẫn được phép luyện tập miễn là không tiếp xúc với người ngoài đoàn.

Quy định trên của Nhật Bản được đưa ra sau khi 2 thành viên của đội Olympic Uganda đã dương tính với Covid-19 mang biến thể Delta, sự việc đã làm gia tăng thêm lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới tại Thế vận hội.

Ý kiến của bạn