Tin tức

Nhật Bản siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga, tước ưu đãi tối huệ quốc

(VOVTV) - Cùng với các nước phương Tây và Mỹ, Nhật Bản vẫn đang tiếp tục thực hiện những biện pháp cấm vận và phê phán kịch liệt Nga vì đã tấn công Ukraine.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
17/03/2022 10:33

Trong một phát biểu tối 17/3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã kịch liệt phê phán Nga, đồng thời cho biết sẽ tăng cường trừng phạt bao gồm tước quy chế ưu đãi tối huệ quốc về thương mại, cấm xuất nhập khẩu một số mặt hàng. Để bảo vệ những giá trị bất biến, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước nhóm G7 trong việc triển khai các biện pháp trừng phạt một cách có hiệu quả.

Nhật Bản siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga, tước ưu đãi tối huệ quốc - Ảnh 2.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Reuters

Theo đó, từ ngày 18/3 tới, Nhật Bản chỉ định gần 300 mặt hàng và công nghệ thuộc nhóm đối tượng cấm xuất khẩu sang Nga và Belarus. Ngoài ra sẽ cấm xuất khẩu 266 sản phẩm như chất bán dẫn, thiết bị truyền thông, vật liệu tiên tiến cùng với đó là 26 công nghệ bao gồm các chương trình thiết kế cho máy sản xuất chip. Đồng thời, dừng việc xuất khẩu cho 49 thực thể liên quan đến quân sự của Nga và hai tổ chức của Belarus bao gồm các cơ quan chính phủ và các nhà sản xuất máy bay và tàu dùng cho quân đội.

Ông Kishida cũng nhận định rằng trước những biện pháp cấm vận và dư luận của cộng đồng quốc tế, Nga đã có những biện pháp đối phó. Việc này lo ngại sẽ gây ra ảnh hưởng tới kinh tế và sinh hoạt của người dân Nhật Bản vốn là nước nhập khẩu năng lượng và lương thực. Nhật Bản sẽ quyết tâm hỗ trợ người dân Ukraine bảo vệ đất nước và sinh mệnh. Hiện tại, sự hợp tác của nhân dân trong việc giải quyết khủng hoảng thiếu nhiên liệu, tiếp nhận người Ukraine tị nạn là rất cần thiết.

Thủ tướng cho biết thêm, ngoài người dân tị nạn, chính phủ cũng xem xét để có thể tiếp nhận thêm du học sinh, thực tập sinh, người mong muốn cư trú cùng gia đình là người Ukraine.

Trước đó, Nhật Bản đã áp dụng biện pháp trừng phạt riêng rẽ đối với Nga khi áp dụng việc đóng băng tài sản của hàng loạt lãnh đạo Nga bao gồm Tổng thống Putin, hàng loạt các ngân hàng, dừng hoạt động với nhiều tổ chức liên quan tới Nga.

Trong khi đó, một số cuộc biểu tình phản đối chiến tranh, ủng hộ Ukraine vẫn diễn ra tại Nhật Bản. Nhiều hội đồng địa phương, tổ chức, hội đoàn… Nhật Bản đã ra nghị quyết phản đối chiến tranh, hy vọng xung đột giữa hai bên được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại, tránh ảnh hưởng xấu tới ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Ý kiến của bạn