Tin tức

Nhật Bản sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga

(VOVTV) - Liên quan đến phản ứng của Nhật Bản sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thực hiện một chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thể hiện phản ứng của người đứng đầu chính phủ.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
24/02/2022 15:32

Trả lời trước báo giới, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết: "Trước hết, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thu thập thông tin và nắm bắt tình hình. Trong trường hợp tình hình trở nên căng thẳng, Nhật Bản mong muốn hợp tác với cộng đồng quốc tế trong đó bao gồm cả nhóm G7".

Thủ tướng Kishida Fumio cũng nêu rõ “việc đảm bảo an toàn cho người dân Nhật Bản tại Ukraine là vấn đề hết sức quan trọng” và chính phủ sẽ có những biện pháp xử lý thích hợp sau khi nắm bắt được chính xác tình hình.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản tính đến ngày 21/2, vẫn có khoảng 120 công dân còn lại ở Ukraine và chính phủ đang chuẩn bị bố trí máy bay giải cứu ở các nước lân cận.

Nhật Bản sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày (24/2), tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Thủ tướng Nhật Bản thừa nhận tình hình căng thẳng ở Ukraine đang “leo thang” và tuyên bố ông sẽ cân nhắc các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia đồng thời hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Nhật Bản từng tuyên bố nếu Nga có những bước đi xa hơn như thực hiện các hoạt động quân sự, thì nước này sẽ mở rộng phạm vi trừng phạt tài chính và tăng cường các biện pháp trừng phạt theo hướng tương xứng với mức độ trừng phạt của Mỹ và các nước châu Âu.

Trong thời gian tới, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga với sự hợp tác của nhóm G7 và các quốc gia khác. Trong đó sẽ tăng dần mức độ trừng phạt, như hạn chế xuất khẩu đối với nhóm các sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến như chất bán dẫn.

Theo lịch trình vào tối nay (24/2) giờ Nhật Bản, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ có cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến với các nhà lãnh đạo nhóm G7, trong đó trọng tâm là việc thảo luận các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn