Tin tức

Nhật Bản sẽ tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa Thu

(VOVTV) - Ngày 14/7, chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ tiến hành quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa Thu này bởi những cống hiến của ông đối với đất nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
14/07/2022 16:45

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã bị bắn vào ngày 8/7 tại Nara khi đang vận động tranh cử Thượng viện. Chính phủ đánh giá rằng ông là người tại vị Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử với 8 năm 8 tháng, đã có đóng góp lớn cho việc phục hồi thảm họa kép xảy ra tại Đông Nhật Bản, hồi phục nền kinh tế sau thời gian dài suy thoái, tăng cường hoạt động ngoại giao mà trụ cột là đồng minh Nhật - Mỹ.

Kể từ sau chiến tranh, cố Thủ tướng Abe Shinzo là vị Thủ tướng thứ 2 được tiến hành quốc tang sau khi mất.

Nhật Bản sẽ tổ chức quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa Thu - Ảnh 1.

Chùaa Jojo. Ảnh: Bùi Hùng

Trước đó, cựu Thủ tướng Yoshida Shigeru do có công lao lớn trong việc thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình Sanfrancisco, tạo nền độc lập cho Nhật Bản, đồng thời nỗ lực xây dựng hòa bình và thịnh vượng cho khu vực và thế giới thông qua việc ký kết Hiệp định an ninh Nhật - Mỹ, nên đã được tổ chức lễ tang theo quy mô quốc tang.

Việc tổ chức quốc tang không có quy định mang tính pháp luật mà theo quyết định của chính phủ dựa trên những công lao mà vị Thủ tướng đó đã làm được đối với đất nước.

Trong 2 ngày 11 và ngày 12/7, đã diễn ra 2 nghi thức quan trọng là cầu siêu và viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo tại chùa Jojo. Đây là nghi thức được tổ chức do gia đình chủ trì. Cả 2 nghi thức này chỉ diễn ra trong giới hạn người tham gia là những thành viên gia đình và người thân cận.

Ý kiến của bạn