Tin tức

Nhật Bản sẽ mở rộng quy mô tình trạng khẩn cấp

(VOVTV) - Theo NHK, chính phủ Nhật Bản sẽ mở rộng quy mô tình trạng khẩn cấp tới nhiều tỉnh thành nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Tác giả Lương Anh
13/01/2021 07:55

Kế hoạch ở rộng quy mô tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi tỉnh trưởng Osaka, Hyogo, Aichi và các tỉnh khác có nhiều ca mắc COVID-19 đề nghị chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp để tạo cơ sở pháp lý cho chính quyền địa phương thi hành các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn.

Nhật Bản sẽ mở rộng quy mô tình trạng khẩn cấp  - Ảnh 1.

Nhật Bản đang trong làn sóng COVID-19 thứ ba với số ca mắc tăng cao. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Yoshihide Suga vốn lo ngại các biện pháp chống dịch có thể làm tổn hại các hoạt động kinh tế. 

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy dư luận Nhật Bản đang ngày càng không muốn tổ chức Thế vận hội mùa hè năm nay.

Một cuộc khảo sát NHK công bố ngày 13/1 cho thấy, chỉ có 16% người trả lời nói rằng nên tiến hành, giảm 11% so với tháng trước, trong khi 77% nghĩ nên hoãn hoặc hủy Olympic Tokyo năm nay.

Chính phủ sẽ họp ban cố vấn trong ngày hôm nay để quyết định việc ban bố tình trạng khẩn cấp mở rộng, dự kiến ảnh hưởng tới 55% dân số Nhật Bản.  

Tới ngày 12/1, Nhật Bản đã có khoảng 298,000 ca mắc COVID-19 và 4,192 ca tử vong.

Ý kiến của bạn