Tin tức

Nhật Bản phản đối Trung Quốc về việc ngừng cấp thị thực du lịch mới

(VOVTV) - Phản ứng trước thông báo của chính phủ Trung Quốc về việc tạm thời đình chỉ cấp thị thực du lịch mới cho người dân Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu hôm nay (11/1) cho biết Trung Quốc đã lấy các lý do khác ngoài các biện pháp phòng chống Covid-19 để đơn phương hạn chế cấp thị thực và điều này là “vô cùng đáng tiếc”.

Tác giả Hoàng Nguyễn/VOV Tokyo
11/01/2023 14:01

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi đang có chuyến công du châu Mỹ hôm qua cũng bày tỏ sự phản đối đối với quyết định trên của phía Trung Quốc, đồng thời phía Nhật Bản đã gửi công hàm yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Về việc kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn của Nhật Bản, ông Hayashi cho biết, các biện pháp đã được đưa ra để không cản trở nhiều nhất việc di chuyển của người dân trên thế giới

Trung Quốc đã thông báo sẽ đình chỉ cấp thị thực mới cho du khách Nhật Bản và Hàn Quốc vào ngày 10/1 nhằm đáp trả lại các quốc gia đưa ra các hạn chế nhập cảnh chặt chẽ hơn đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Hiện tại Nhật Bản yêu cầu tất cả những người nhập cảnh trực tiếp từ Trung Quốc phải có xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ sau khi khởi hành, cũng như xét nghiệm âm tính khi đến Nhật Bản./.

Ý kiến của bạn