Tin tức

Nhật Bản phản đối Thủ tướng Nga thăm Vùng lãnh thổ phương Bắc/quần đảo Kuril

(VOVTV) - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Kato Katsunobu cho rằng, việc Thủ tướng Mikhail Mishustin thăm đảo Etofuto (thuộc Vùng lãnh thổ phương Bắc theo cách gọi của Nhật Bản), quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga) là điều rất đáng tiếc.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
26/07/2021 19:23

Trước đó, Chính phủ Nga ra thông báo cho rằng, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ thăm Siberia và khu Cực Đông bao gồm đảo Etofuto từ ngày 26-29/7. Ông Kato nhấn mạnh chuyến thăm này do nhà lãnh đạo cao cấp của Nga thực hiện là không thể chấp nhận được, đồng thời nhắc lại việc Nhật Bản đã từng có lập trường cho rằng nếu nhà lãnh đạo cao cấp của Nga tới khu vực đảo phương Bắc thì Nhật Bản sẽ dừng các cuộc thăm Nga ở nhiều cấp. 

Chính phủ Nhật Bản đã triệu Đại sứ Nga tại Nhật Bản lên để phản đối việc này.

Nhật Bản phản đối Thủ tướng Nga thăm Vùng lãnh thổ phương Bắc/quần đảo Kuril - Ảnh 1.

Ông Kato Katsunobu, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong ngày 26/7 đã triệu Đại sứ Nga tại Nhật Bản để kháng nghị khẳng định, chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới quần đảo thuộc lãnh thổ phương Bắc là không thể chấp nhận được.

Đại sứ Nga trong buổi họp báo cũng đưa ra lập luận rằng việc Nhật Bản phản đối việc Thủ tướng Nga thăm quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga) nếu tham chiếu từ lập trường của Nga thì cũng không thể chấp nhận được.

Tháng 6 vừa qua, quân đội Nga đã tập trận trên các đảo thuộc quần đảo Kuril, mà Nhật Bản gọi là "Vùng lãnh thổ phương Bắc", cũng như trên vùng biển của Biển Nhật Bản với sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân, 500 đơn vị thiết bị quân sự, 32 máy bay, 12 tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc nằm ở phía Bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản, từng do quân đội Liên Xô chiếm đóng năm 1945 khi Nhật Bản bại trận và Thế chiến thứ 2 kết thúc. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng tuyên bố có chủ quyền với các đảo này. 

Tranh cãi chủ quyền về quần đảo Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc là rào cản khiến Nga - Nhật Bản chưa thể ký Hiệp ước hòa bình và là nguyên nhân khiến quan hệ hai bên căng thẳng trong nhiều năm qua.

Ý kiến của bạn