Tin tức

Nhật Bản: Ông Denny Tamaki tái đắc cử Thống đốc Okinawa

(VOVTV) - Ngày 11/9, người dân tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã bầu thống đốc đương nhiệm, ông Denny Tamaki, tiếp tục giữ cương vị này.

12/09/2022 15:05

Ông Tamaki là người phản đối hoạt động di dời căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa theo chủ trương của chính phủ trung ương Nhật Bản. Ông kêu gọi cắt giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú trên hòn đảo phía Nam Nhật Bản này.

Theo kết quả bầu cử, với 51% số phiếu ủng hộ, ông Tamaki đã đánh bại 2 ứng cử viên Atsushi Sakima - được chính quyền Thủ tướng Fumio Kishida hậu thuẫn và Mikio Shimoji - được phe đối lập ủng hộ. Cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 11/9, trước khi nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên của Thống đốc Tamaki kết thúc vào cuối tháng này.

Nhật Bản: Ông Denny Tamaki tái đắc cử Thống đốc Okinawa - Ảnh 1.

Ông Denny Tamaki. Ảnh: Reuters

Ông Tamaki cũng là người được các đảng đối lập hậu thuẫn. Chiến thắng của ông được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng giữa tỉnh Okinawa và chính quyền trung ương Nhật Bản.

Kế hoạch chuyển căn cứ không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ từ một khu dân cư đông đúc đến một khu vực ít dân cư hơn ở Okinawa đã bị trì hoãn trong nhiều năm.

Người dân Okinawa cho rằng kế hoạch này là xây mới căn cứ chứ không phải là chuyển địa điểm, đồng thời họ muốn căn cứ Futenma đóng cửa và di dời khỏi hòn đảo này.

Ông Tamaki nhấn mạnh tỉnh Okinawa đã phải chịu đựng nhiều tác động tiêu cực từ căn cứ của Mỹ như tiếng ồn, ô nhiễm, tai nạn và tội phạm liên quan đến binh sĩ Mỹ. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực để truyền đạt nguyện vọng của người dân Okinawa tới chính quyền trung ương.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Tamaki cũng hứa sẽ nỗ lực hơn trong việc cải thiện nền kinh tế của tỉnh, trong bối cảnh ngành du lịch trên hòn đảo bán nhiệt đới nổi tiếng với san hô, sinh vật biển và nền văn hóa độc đáo này đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Ý kiến của bạn