Tin tức

Nhật Bản nâng mức cảnh báo hạn chế đi lại đến toàn nước Nga

(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 7/3 đã nâng mức cảnh báo đi lại đến toàn nước Nga lên “cấp độ 3”, tức là mức “khuyến cáo dừng các chuyến đi”.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
07/03/2022 10:57

Theo đó, ngoại trừ khu vực xung quanh biên giới giữa Nga và Ucraine đã được ban hành “cấp độ 4” tức là “khuyến cáo sơ tán”, các công dân được khuyến cáo tạm dừng các chuyến đi đến Nga với bất kỳ mục đích nào.

DXBKVAROZNMATHC7ESVE37EVKE.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, do lệnh cấm bay qua lãnh thổ lẫn nhau của Nga và liên minh châu Âu, các hãng hàng không Nga được khuyến cáo tạm ngừng vận chuyển hành khách giữa Nga và nước ngoài. Các phương tiện xuất phát từ Nga bị hạn chế nghiêm trọng, kéo theo là giá vé máy bay tăng mạnh và khan hiếm. 

Ngoài ra, việc các công ty thẻ tín dụng lớn Visa và Master thông báo ngừng kinh doanh thanh toán ở Nga đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của công dân nước này. Các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ gia tăng và nhiều tình huống căng thẳng khác nhau có thể xảy ra trong tương lai ở Nga.

Ý kiến của bạn