Tin tức

Nhật Bản: Mưa lớn kỷ lục, nhiều vùng cảnh báo ngập lụt và phát lệnh sơ tán

(VOVTV) - Từ đêm ngày 18/7 đến sáng ngày 19/7, tại phía bắc của vùng Kyushuu, vùng Chugoku, và thành phố Kyoto của Nhật Bản đã xảy ra các trận mưa lớn kỷ lục khiến chính quyền các phương phải đưa ra các cảnh bảo về nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở và lũ lụt trên sông.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
19/07/2022 15:01

Tính đến trưa ngày 19/7 (giờ địa phương), các tỉnh Fukuoka, Saga, Oita, Yamaguchi và Shimane đã phối hợp để phát lệnh sơ tán tương đương với mức báo động “cấp độ 4” đối với khoảng khoảng 440.000 người của 210.000 hộ gia đình.

Nhật Bản: Mưa lớn kỷ lục, nhiều vùng cảnh báo ngập lụt và phát lệnh sơ tán - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, chính quyền thành phố Kyoto đã phải phát lệnh sơ tán với hơn 26.000 người của hơn 13.600 hộ tại 2 phường trên địa bàn do mưa lớn có thể ngập sông, đồng thời kêu gọi người dân tránh di chuyển tới những nơi nguy hiểm.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, một dải khí áp thấp đang di chuyển theo hướng Đông - Đông Bắc qua Biển Nhật Bản và dự kiến sẽ di chuyển về phía Nam gần Honshu vào ngày 20/7, đồng thời cảnh báo các địa phương cần lưu ý tới hình thái thời tiết bất thường như mưa lớn kéo dài kèm theo sét.

Ý kiến của bạn