Tin tức

Nhật Bản: Mùa leo núi Phú Sĩ bắt đầu

(VOVTV) - Tại Nhật Bản, mùa leo núi Phú Sĩ năm nay bắt đầu từ ngày 1/7, khi một trong số 4 tuyến đường leo núi chính được mở lại. Lễ cầu bình an cho những người leo núi đã được tổ chức tại một ngôi đền trên ngọn núi cao nhất và là biểu tượng của đất nước Mặt trời mọc.

02/07/2023 10:33

Tuyến đường leo núi phổ thông nhất, được mở lại ngày 1/7, xuất phát từ đường mòn Yoshida bên sườn núi phía tỉnh Yamanashi chạy lên thẳng đỉnh núi. Ba tuyến đường còn lại sẽ được mở ngày 10/7. Do các hạn chế phòng dịch COVID-19 đã được dỡ bỏ, dự kiến số người leo núi sẽ tăng mạnh cho đến hết ngày 10/9.

Nhật Bản: Mùa leo núi Phú Sĩ bắt đầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Chính quyền địa phương tỉnh Yamanashi và tỉnh Shizuoka, nơi tọa lạc núi Phú Sĩ, đã khuyến cáo người leo núi không nên leo suốt đêm lên đỉnh núi mà không đặt chỗ nghỉ ở các trạm nghỉ trên núi. Những người này có nguy cơ bị chếnh choáng do thay đổi độ cao hoặc bị kiệt sức. Đa số mọi người khi leo núi sẽ cố bố trí thời gian để ngắm Mặt trời mọc ở gần đỉnh núi rồi tạm nghỉ trong lều vài giờ trước khi leo tiếp lên đỉnh núi.

Trong mùa leo núi, tỉnh Yamanashi đã rút ngắn thời gian hoạt động ban đêm của tuyến tàu Fuji Subaru nối từ đường mòn Yoshida đến chân núi để hạn chế tình trạng người leo núi xuyên đêm.

Năm 2023 là tròn 10 năm núi Phú Sĩ được đưa vào danh sách Di sản Văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO)./.

Ý kiến của bạn