Tin tức

Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp, cấm khán giả tại Paralympic

(VOVTV) - Trước tình hình dịch bệnh đang gia tăng tại nhiều địa phương, dự kiến trong ngày 17/8, Chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức công bố quyết định bổ sung thêm 7 tỉnh vào danh sách các địa phương ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
17/08/2021 10:26

Sau khi làm việc cùng các bộ trưởng liên quan, thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm 16/8 cho biết, với sự lây lan lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc, Nhật Bản quyết định sẽ tham vấn với các chuyên gia vào ngày 17/8 về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp phòng chống trọng điểm ở từng khu vực.

Theo đó, 7 tỉnh gồm Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo và Fukuoka sẽ được bổ sung cùng với các địa phương hiện đang ban bố tình trạng khẩn cấp là thủ đô Tokyo và tỉnh Kanagawa, Chiba, Saitama, Osaka và Okinawa. Thời gian áp dụng cho tất cả các địa phương trên sẽ là từ 20/8-12/9.

Trong khi đó, Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 24/8-5/9. Như vậy, sự kiện này sẽ được diễn ra song song với tình trạng khẩn cấp về Covid-19 tại nhiều địa phương của Nhật Bản.

NCD2PZQUW5LBTLYCTN4XNPE4CM.jpg

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhật Bản cấm khán giả tại Paralympic. Ảnh minh họa: Reuters

Sau cuộc họp giữa chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế Andrew Parsons, trưởng ban tổ chức Seiko Hashimoto, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike, Bộ trưởng Olympic và Paralympic Marukawa, các bên đã thống nhất Thế vận hội cho người khuyết tất sẽ cấm hoàn toàn khán giả. Ngoại lệ duy nhất là học sinh các trường địa phương tham gia một chương trình mang tính giáo dục được chính phủ hỗ trợ. Điều này khác với Thế vận hội vừa mới kết thúc khi khán giả vẫn được tham gia vào một số sự kiện ở xa thủ đô Tokyo.

Các ca nhiễm mới ở Tokyo đã tăng gấp ba lần trong 17 ngày diễn ra Thế vận hội. Mặc dù các chuyên gia y tế cho biết sự gia tăng này không liên quan trực tiếp đến Thế vận hội Tokyo, tuy nhiên có sự tác động gián tiếp đến sự chủ quan của người dân do cảm giác “an toàn” mà Thế vận hội mang lại.

Hiện chỉ còn 1 tuần nữa là diễn ra thế vận hội Paralympic nhưng số ca nhiễm mới Covid-19 của Nhật Bản trong ngày hôm qua là gần 15.000 ca, đánh dấu ngày thứ 14 liên tiếp số ca nhiễm mới trên 10.000 ca 1 ngày.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn