Tin tức

Nhật Bản: Mở kho 7,5 triệu thùng dầu dự trữ trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine

(VOVTV) - Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda ngày 4/3 cho biết, nước này sẽ cung cấp ra 7,5 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ khẩn cấp nhằm ổn định thị trường dầu trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang leo thang.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
04/03/2022 17:08

Như một phần trong hành động phối hợp của các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 7,5 triệu thùng dầu tương ứng với khoảng 4 ngày tiêu thụ trong nước sẽ được Nhật Bản cung cấp từ nguồn dự trữ khẩn cấp của nước này. Chính phủ Nhật Bản sẽ giảm yêu cầu dự trữ dầu bắt buộc của khu vực tư nhân đồng thời tiếp tục kêu gọi các quốc gia sản xuất dầu tăng sản lượng.

Nhật Bản: giải phóng 7,5 triệu thùng dầu dự trữ trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Với tổng số 60 triệu thùng sẽ được 31 thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cùng mở kho dự trữ, Nhật Bản đứng thứ hai về thị phần sau Mỹ, quốc gia sẽ cung cấp ra 30 triệu thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, các thành viên giữ các kho dự trữ khẩn cấp với tổng trị giá 1,5 tỷ thùng. Lần phối hợp mở kho dự trữ dầu này là lần thứ tư trong lịch sử từ khi cơ quan này thành lập vào năm 1974, lần gần nhất diễn ra vào năm 2011 trong bối cảnh nguồn cung dầu từ Libi (Libya) bị gián đoạn.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn