Quốc tế

Nhật Bản mở cửa du lịch trở lại – Nguy cơ thiếu hụt nhân lực lao động

(VOVTV) - Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 11/10 sau hơn 2 năm đóng cửa do đại dịch, hứa hẹn sự bùng nổ về du lịch. Tuy nhiên, giới chức trách cảnh báo nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với những tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lao động trong ngành khách sạn.

10/10/2022 10:49

Kể từ ngày 11/10, Nhật Bản sẽ khôi phục việc đi lại miễn thị thực đối với hàng chục quốc gia, chấm dứt một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt do dịch Covid-19, trong đó có quy địnhhạn chế 50.000 người nhập cảnh. Tuy nhiên, điều kiện nhập cảnh vẫn là những người đã tiêm 3 mũi vaccine Covid-19. Còn những người chưa tiêm chủng phải có giấy chứng nhận âm tính. 

Nhật Bản thực hiện chính sách nới lỏng biên giới với phương châm Nhật Bản phồn vinh thông qua sự tự do đi lại của con người, lưu thông hàng hóa và tiền tệ với thế giới. Thủ tướng Fumio Kishida đặt kỳ vọng việc khôi phục du lịch sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế sau khi đồng Yên đang trượt xuống mức thấp nhất trong 24 năm.

Tính từ đầu năm đến nay, chỉ có hơn nửa triệu du khách đã đến Nhật Bản, thấp hơn nhiều so với con số kỷ lục 31,8 triệu vào năm 2019. Thủ tướng Kishida tuần trước cho biết, chính phủ đang đặt mục tiêu thu được 5 nghìn tỷ yên (tương đương 34,5 tỷ USD) từ ngành du lịch mỗi năm.

Nhật Bản mở cửa du lịch trở lại – Nguy cơ thiếu hụt nhân lực lao động - Ảnh 1.

Đường phố ở một khu mua sắm của thủ đô Tokyo

Tuy nhiên, dữ liệu thống kê từ chính phủ cho biết, lao động làm việc trong ngành khách sạn đã giảm 22% từ năm 2019 đến năm 2021, cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng khi du lịch mở cửa trở lại. Gần 73% khách sạn trên toàn quốc báo cáo thiếu lao động nghiêm trọng trong tháng 8 vừa qua. Hãng hàng không Japan Airlines cho biết, đã chứng kiến số lượng khách hàng đặt chỗ tăng gấp 3 lần kể từ khi có thông báo nới lỏng biên giới, song quá trình tuyển dụng nhân lực mới gặp rất nhiều khó khăn.

Theo giới chuyên gia, điều kiện làm việc và mức lương đối với nhân viên ngành khách sạn là tương đối thấp, do đó việc thu hút nhân lực trở lại sau 2 năm đại dịch là không dễ dàng.

Ý kiến của bạn