Tin tức

Nhật Bản lo ngại biến thể Omicron đã lây lan trong nước

(VOVTV) - Ngày 22/12, các quan chức Nhật Bản cho biết họ lo ngại biến thể Omicron đã lây lan trong nước này do 3 người ở Osaka phát hiện nhiễm biến thể Omicron không có lịch sử đi nước ngoài.

Tác giả PV / VOVTV
22/12/2021 19:37

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, các ca nhiễm biến thể Omicron ở Osaka được coi là các ca lây nhiễm cộng đồng do chưa biết các ca này lây nhiễm từ nguồn nào. "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết," ông Fumio khẳng định.

Nhật Bản lo ngại biến thể Omicron đã lây lan trong nước - Ảnh 1.

Nhật Bản lo ngại Omicron đang lây lan trong cộng đồng

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, 3 người nhiễm Omicron là thành viên của cùng 1 gia đình và đã được đưa vào bệnh viện điều trị với các triệu chứng nhẹ.

Các nhân viên y tế đang tìm những người tiếp xúc gần với gia đình này để xét nghiệm và ngăn chặn lây lan.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo chính quyền các địa phương đảm bảo giường bệnh và sẵn sàng tăng cường xét nghiệm trong trường hợp biến thể Omicron lây lan nhanh chóng.

Tới nay đã phát hiện tổng cộng 158 ca mắc Omicron ở Nhật Bản, chủ yếu là các ca trở về từ nước ngoài.

Ngày 22/12, Nhật Bản ghi nhận 262 ca mắc mới trong cả nước, có 2 ca tử vong. Thủ đô Tokyo có 40 ca mắc mới.

Tính chung tới nay Nhật Bản có 1,73 triệu ca mắc Covid-19 và 18,391 ca tử vong. Tỷ lệ ca mắc mới đã giảm mạnh.

Nhật Bản đang áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ và chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ nới lỏng.

Ý kiến của bạn