Tin tức

Nhật Bản lên kế hoạch tăng thuế để đảm bảo chi tiêu quốc phòng bổ sung

(VOVTV) - Ngày 8/12, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, chính phủ có kế hoạch tăng thuế và bảo đảm 1.000 tỷ yên (7,3 tỷ USD) mỗi năm từ năm tài khóa 2027 để trang trải 1/4 khoản kinh phí bổ sung cần thiết cho việc tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với một loạt thách thức an ninh.

Tác giả Hoàng Nguyễn/VOV Tokyo
09/12/2022 11:29

Tại cuộc họp giữa chính phủ và các nhà lập pháp đảng cầm quyền, ông Kishida Fumio cho biết, lộ trình tăng thuế sẽ diễn ra dần dần trong nhiều năm, đồng thời sẽ không có đợt tăng thuế nào trong năm tài chính 2023. Trong số 4.000 tỷ yên bổ sung được coi là cần thiết hàng năm, chính phủ đặt mục tiêu đảm bảo 1.000 tỷ yên bằng cách áp dụng mức thuế cao hơn và phần còn lại bằng cách thúc đẩy cải cách chi tiêu và khai thác tiền thặng dư và doanh thu ngoài thuế.

Nhật Bản lên kế hoạch tăng thuế để đảm bảo chi tiêu quốc phòng bổ sung - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Reuters

Thủ tướng đã yêu cầu hội đồng thuế của Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Công minh quyết định khi nào và mức thuế nào sẽ được nhắm tới khi liên minh cầm quyền đang đẩy mạnh việc hoàn thiện kế hoạch cải cách thuế cho năm tài khóa 2023 vào tuần tới.

Nhật Bản từ lâu đã giới hạn chi tiêu quốc phòng ở mức khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội, với khoảng 5.400 tỷ yên được dành cho năm tài chính hiện tại. Ông Kishida có kế hoạch đưa con số đó lên 2% vào năm tài khóa 2027, yêu cầu Nhật Bản chi tổng cộng 43.000 tỷ yên trong 5 năm tới. Nhật Bản cũng đang xem xét sửa đổi ba tài liệu quan trọng về chính sách an ninh và quốc phòng để ứng phó tốt hơn môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng. Điều này sẽ là cơ sở để tăng chi tiêu quốc phòng.

Mỹ đồng minh lâu năm của Nhật Bản đã hoan nghênh nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng của Tokyo vào thời điểm hai quốc gia đang thúc đẩy khả năng tương tác giữa quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Ý kiến của bạn