Tin tức

Nhật Bản lên kế hoạch bỏ thẻ bảo hiểm y tế, tích hợp vào thẻ 'My number'

(VOVTV) - “Nhật Bản sẽ loại bỏ thẻ bảo hiểm y tế vào mùa thu năm 2024 và tích hợp vào hệ thống này vào thẻ định danh cá nhân My Number”, thông tin trên được Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Kono đưa ra trong cuộc họp báo vào hôm 13/10.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
13/10/2022 16:34

Theo ông Kono, song song với kế hoạch trên, chính phủ vẫn tiếp tục làm việc với những người không có thẻ My Number ngay cả khi đã đến thời điểm bãi bỏ thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời xem xét thận trọng một số phản ứng cụ thể từ phía người dân. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ xem xét dời ngày tích hợp giấy phép lái xe vào hệ thống thẻ My Number từ mục tiêu hiện tại là cuối năm tài chính 2024.

mynumber.jpg

Ảnh minh họa: Internet

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đến tháng 3 năm 2023 hầu hết mọi công dân đều có thẻ My Number tuy nhiên tính đến ngày 11/10/2022, mới số lượng đơn đăng ký vẫn ở mức 56% tổng số dân số, một phần vì nhiều người vẫn lo ngại về việc rò rỉ thông tin cá nhân. Để thúc đẩy người dân tham gia vào hệ thống thẻ My Number, chính phủ Nhật Bản đang có chính sách tặng điểm mua sắm trị giá lên tới 20.000 yên (tương đương 136 đô la) cho những người đăng ký làm thẻ cho tới cuối năm nay.

Hệ thống thẻ My Number ra mắt vào năm 2016, cấp một số gồm 12 chữ số cho mỗi công dân và người nước ngoài cư trú dài hạn tại Nhật Bản. Thẻ sẽ tích hợp một loạt dữ liệu cá nhân như thông tin liên quan đến thuế và an sinh xã hội. Thẻ sẽ cho phép cá nhân thực hiện các thủ tục khác nhau được thực hiện bằng phương thức điện tử, tăng sự thuận tiện cho người dân ví dụ như người dân có thể lấy giấy chứng nhận cư trú, giấy chứng nhận nộp thuế,... tại các cửa hàng tiện lợi mà không cần đến các văn phòng hành chính.

Ý kiến của bạn