Tin tức

Nhật Bản lên án Trung Quốc phóng tên lửa

(VOVTV) - Ngày 4/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm cho biết, năm tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận của Trung Quốc đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
05/08/2022 09:34

Các quan chức Bộ này cho biết, tên lửa rơi xuống phía Tây Nam đảo Hateruma ở tỉnh Okinawa, cực nam Nhật Bản, một tên lửa rơi bên ngoài khu kinh tế của Nhật Bản nhưng chỉ cách đảo Yonaguni ở Okinawa khoảng 80 km. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo của Trung Quốc rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Nhật Bản lên án Trung Quốc phóng tên lửa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đã lên án vụ phóng tên lửa là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh của Nhật Bản và sự an toàn của người dân. Hiện không có báo cáo về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu của Nhật Bản và Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ sự việc thông qua các kênh ngoại giao.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa yêu cầu Trung Quốc “dừng ngay lập tức” cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật gần Đài Loan (Trung Quốc).

Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Mori Takeo đã cũng phản đối với Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản qua điện thoại. Ông Mori Takeo đã chỉ trích các vụ phóng tên lửa và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay cuộc tập trận.

Các cuộc tập trận diễn ra hai ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm Đài Loan (Trung Quốc) trong vòng 25 năm và chỉ vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4/8 cho biết, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nhật Bản bên lề các sự kiện của ASEAN tại Campuchia đã bị hủy bỏ.

Ý kiến của bạn