Tin tức

Nhật Bản hạn chế người dân tiếp cận núi lửa Aso

(VOVTV) - Cơ quan khí tượng nước này đã phát đi cảnh báo cấp độ 3 (hạn chế việc tiếp cận) trong thang cảnh báo 5 cấp về hoạt động của núi lửa Aso, thuộc tỉnh Kumamoto.

24/02/2022 09:48

Trạm khí tượng tỉnh Fukuoka cho biết biên độ chấn động của núi lửa Aso đã tăng lên đáng kể từ 5h00 sáng 24/2 (giờ địa phương, tức 3h00 - giờ Việt Nam). Cảnh báo được đưa ra liên quan đến khả năng hoạt động của các khối núi lửa ngầm lớn khác cũng như việc xuất hiện các dòng chảy Pyroclastic (mạt vụn núi lửa) trong bán kính khoảng 1 km xung quanh miệng hố Nakadake của núi lửa Aso.

nui_lua_aso_eepz.jpg

Núi lửa Aso. Ảnh: pressexaminer

Khu vực núi lửa Aso là địa điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Kumamoto, phía Nam đảo Kyushu, nhưng cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ "thức giấc" bất kỳ lúc nào. Ngày 13/10/2021, biên độ chấn động của núi lửa Aso cũng đã được ghi nhận và sau đó 7 ngày, ngọn núi lửa này đã phun trào với các cột tro bụi bốc cao tới 3,5 km. Thời điểm đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã phát đi cảnh báo cấp độ 3, sau đó giảm xuống cấp độ 2 vào ngày 18/11.

Ý kiến của bạn