Tin tức

Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng

(VOVTV) - Lo ngại nguy cơ lây lan của virus SARS-CoV-2 biến chủng mới, chính phủ Nhật Bản đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
03/02/2021 16:47

Trong cuộc họp tối 2/2 về việc ứng phó với dịch Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã quyết định kéo dài thời gian tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh, thành thêm 1 tháng (tức là đến ngày 7/3). Riêng tỉnh Tochigi do tình hình dịch bệnh đã ổn định nên không nằm trong danh sách gia hạn tình trạng khẩn cấp lần này.

Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng - Ảnh 1.

Ảnh: Financial Times

“Về khu vực được áp dụng tình trạng khẩn cấp, tỉnh Tochigi sẽ được dỡ bỏ vào ngày 7/2, còn đối với 10 tỉnh thành còn lại thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp sẽ được kéo dài đến ngày 7/3”. Thủ tướng Yoshihide nhấn mạnh.

Để khống chế dịch bệnh Covid-19, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp như rút ngắn giờ làm việc của các nhà hàng và yêu cầu hạn chế việc ra ngoài nếu không cần thiết. Chương trình kích cầu du lịch trên toàn quốc sẽ tiếp tục tạm dừng cho đến ngày 7/3.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết, đối với các địa phương có tình trạng lây nhiễm cải thiện, tình trạng khẩn cấp sẽ được hủy theo trình tự mà không cần đợi hết thời hạn vào ngày 7/3. Liên quan đến vaccine ngừa Covid-19, chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cấp chứng nhận cho vaccine của công ty Pfizer vào ngày 12/2 và bắt đầu thực hiện tiêm chủng theo kế hoạch vào cuối tháng 2.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn