Tin tức

Nhật Bản đóng băng tài sản Tổng thống Putin và hàng loạt quan chức cao cấp Nga

(VOVTV) - Ngày 1/3, Chính phủ Nhật Bản chính thức công bố những cá nhân và ngân hàng của Nga sẽ bị đóng băng tài sản do liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tác giả PV / VOV Tokyo
01/03/2022 10:13

Danh sách bao gồm 6 nhân vật: Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga.

Nhật Bản đóng băng tài sản Tổng thống Putin và hàng loạt quan chức cao cấp Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Reuters

Các ngân hàng cũng nằm trong danh sách bị đóng băng là Ngân hàng kinh tế đối ngoại (VEB), ngân hàng Trung ương Nga... Ngoài ra có thêm 49 cục, vụ, tổ chức, công ty... bao gồm Cục tình báo đối ngoại, Cục an ninh Liên bang, Công ty sản xuất tàu thuyền... của Nga. Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ ngày 8/3 tới.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Âu Mỹ vào sáng sớm 1/3 đã nói rõ rằng cùng với Mỹ và châu Âu, Nhật Bản đang đưa ra những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc và nhanh chóng đối với Nga.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn