Tin tức

Nhật Bản đối mặt với một mùa Đông rất khắc nghiệt

Tại Tokyo, sáng 17/12, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết có tới 663 trong số 919 điểm quan trắc của JMA trên toàn quốc ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C, trong đó có 300 địa điểm có nhiệt độ thấp nhất kể từ đầu mùa rét đến nay.

17/12/2020 12:29

JMA cho biết phạm vi nhiệt độ thấp trải dài từ phía Bắc đến phía Tây Nhật Bản. Ngay cả khi trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng không vượt quá 10 độ C. Đáng chú ý, "ngày mùa Đông" ở thủ đô Tokyo đến sớm hơn gần hai tháng so với năm ngoái khi lần đầu tiên thành phố này ghi nhận mức nhiệt dưới 0 độ C (-0,1 độ C) vào rạng sáng 17/12. Năm ngoái, "ngày mùa Đông" tại Tokyo được ghi nhận vào ngày 6/2/2020.

Nhật Bản đối mặt với một mùa Đông rất khắc nghiệt - Ảnh 1.

Tuyết rơi tại Hoàng cung Tokyo (Nhật Bản) năm 2018. Ảnh: Reuters

Theo JMA, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ cao, lượng tuyết rơi tại các địa phương từ đảo Hokkaido đến ven Biển Nhật Bản gia tăng trong suốt 48 giờ qua. Tại Fujiwara, thị trấn Minakami, tỉnh Gunma, tuyết rơi dày được ghi nhận là 202 cm vào lúc 7h ngày 17/12. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm tuyết rơi dày hơn 2 m trong tháng 12 và là lần thứ hai kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 1989. Ngoài ra, nhiều địa phương khác tại Nhật Bản như Niigata và Aomori có lượng tuyết rơi dày trên 150 cm.

Cho đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận một vụ tai nạn do đường trơn trượt tại Hokkaido, sập nhà do tuyết rơi dày ở Niigata, hàng chục hộ dân bị cô lập do cây đổ tại tỉnh Kyogo cũng như dự báo hoa màu sẽ bị thiệt hại ở các địa phương sản xuất nông nghiệp.

Với những diễn biến bất thường trong đợt lạnh đầu mùa, JMA cảnh báo thời tiết ở nước này sẽ còn diễn biến phức tạp trong mùa Đông năm nay, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc của người dân.

Ý kiến của bạn