Tin tức

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 6/11 tỉnh thành

(VOVTV) - Cuối giờ chiều 26/2, chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 6 tỉnh vào 28/2, sớm hơn một tuần so với dự kiến do tình hình dịch bệnh tại các khu vực đã được cải thiện rõ rệt.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
26/02/2021 22:20

Theo quyết định này, tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ sớm hơn so với dự kiến tại các tỉnh Aichi, Gifu, Kyoto, Osaka, Hyogo và Fukuoka của Nhật Bản. Như vậy, tình trạng khẩn cấp chỉ còn duy trì ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận gồm Saitama, Chiba và Kanagawa.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp 6/11 tỉnh thành - Ảnh 1.

Người dân Tokyo đeo khẩu trang đi làm. Ảnh: Reuters

Thông báo về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 6/11 tỉnh thành, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường hệ thống kiểm soát các "chủng đột biến" của virus được cho là có khả năng lây nhiễm mạnh.

Nhật Bản đã đặt 11 trên 47 tỉnh thành trong tình trạng khẩn cấp từ tháng 1/2021 khi làn sóng thứ ba của đại dịch COVID-19 xuất hiện tại nước này. 

Trong thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản có nhiều cải thiện đáng kể. Ngày 25/2, nước này chỉ ghi nhận 1.076 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với mức đỉnh 7.863 ca vào ngày 8/1, và 74 ca tử vong, giảm 63% so với mức đỉnh 121 ca vào đầu tháng này.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn