Tin tức

Nhật Bản đảm bảo an ninh tối đa cho Quốc tang cố thủ tướng Abe Shinzo

(VOVTV) - Như vậy còn ít phút nữa là nghi thức quốc tang cố thủ tướng Abe Shinzo sẽ được bắt đầu. Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức đặc biệt là đảm bảo an ninh, an toàn đang được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
27/09/2022 11:40

Ngay từ đầu giờ sáng nay, lực lượng cảnh sát đã được bố trí dày đặc xung quanh địa điểm tổ chức sự kiện. Tại Công viên Kudanzaka, ngay sát với Nippon Budokan ban tổ chức đã bố trí riêng 1 khu vực để người dân có thể dâng hoa viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo. Theo lịch, lễ dâng hoa ban đầu dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng phải tiến hành sớm hơn 30 phút do số lượng người tập trung quá đông. Khu vực này được bố trí rất đông cảnh sát nhằm phát hiện các đối tượng khả nghi.

304443200_457598232996494_1801773941970595661_n 1.jpg

Nhật Bản đảm bảo an ninh tối đa cho Quốc tang cố thủ tướng Abe Shinzo

301780768_1126690801309458_4686450926966643342_n.jpg

Công tác tổ chức đặc biệt là đảm bảo an ninh, an toàn đang được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ

Để tăng cường an ninh, chính phủ Nhật Bản đang triển khai lực lượng cảnh sát ở quy mô tối đa, khi huy động hàng chục nghìn cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Tokyo và khoảng 2.500 nhân viên cảnh sát từ các địa phương. Theo các báo cáo, các sĩ quan và chó nghiệp vụ đã tăng cường tuần tra chống khủng bố tại các ga chính và Sân bay Haneda trong những ngày gần đây. Cảnh sát cũng đang tuần tra đường cao tốc để phát hiện các đối tượng khả nghi và kiểm tra xung quanh các đại sứ quán và khách sạn nơi khách nước ngoài lưu trú.

306855263_3438815576358334_5463825061730377009_n.jpg

Để tăng cường an ninh, chính phủ Nhật Bản đang triển khai lực lượng cảnh sát ở quy mô tối đa

305618261_635716664655580_1712705331117830255_n.jpg

Để phục vụ sự kiện, các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức sẽ bị phong tỏa

Ngoài ra, các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức sẽ bị phong tỏa phục vụ cho sự kiện bắt đầu lúc 2 giờ chiều nay giờ địa phương. Chính phủ Nhật Bản dự kiến chi 1,65 tỷ yên cho tang lễ, bao gồm 800 triệu yên cho an ninh và 600 triệu yên để tiếp các đoàn khách nước ngoài.

307373613_594669132396371_651768507176301452_n.jpg

Lễ Quốc tang sẽ có khoảng tổng cộng 4.300 người tham dự

Lễ Quốc tang sẽ có khoảng tổng cộng 4.300 người tham dự. Phía chủ nhà sẽ có đương kim Thủ tướng Kishida Fumio, các quan chức chính phủ, về phía hoàng gia có thái tử Fumihito và phu nhân. Về phía khách mời nước ngoài sẽ có khoảng 700 khách, bao gồm khoảng 50 nhà lãnh đạo các nước như Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Australia Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel...

Ý kiến của bạn