Tin tức

Nhật Bản công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga

(VOVTV) - Trong nỗ lực cùng với Mỹ và Châu Âu gia tăng sức ép đối với Nga, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào quốc gia này.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
25/02/2022 11:19

Tại cuộc họp báo vào sáng nay, Thủ tướng Kishida Fumio đã công bố bổ sung 3 hạng mục mới của lệnh trừng phạt đối với Nga, trong đó bao gồm: đình chỉ cấp thị thực cho một số cá nhân và tổ chức của Nga; đóng băng tài sản do các tổ chức tài chính Nga nắm giữ; kiểm soát xuất khẩu cho các tổ chức liên quan đến quân đội Nga trong đó có các sản phẩm đa dụng như chất bán dẫn.

RCIPB3FROBOYFPL7JTR6IMQRO4.jpg

Nhật Bản công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga

Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo sẽ đóng băng tài sản đối với 3 ngân hàng tại Nhật bao gồm một ngân hàng trực thuộc chính phủ Nga và một ngân hàng được là có quan hệ chặt chẽ với quân đội Nga.

Ngoài ra, Thủ tướng Kishida Fumio tiếp tục kêu gọi Nga cần có động thái tích cực hơn: “Chúng tôi kêu gọi Nga rút quân ngay lập tức và tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với nhóm G7 và các cộng đồng quốc tế để tăng cường các biện pháp trừng phạt”.

Thông báo về lệnh trừng phạt bổ sung của Nhật Bản được đưa ra vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 lên án Nga và cam kết thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế tài chính “nghiêm khắc và có phối hợp”. Trước đó hôm 23/2, ông Kishida Fumio đã công bố hàng loạt lệnh trừng phạt đầu tiên nhắm vào Nga sau khi nước này quyết định công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn