Tin tức

Nhật Bản có thể hoãn tăng thuế để bù đắp chi tiêu quốc phòng

(VOVTV) - Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ hoãn việc tăng thuế để bù bắp cho kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng.

05/12/2022 14:40

Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra định hướng chung cho kế hoạch này nhưng có khả năng từ bỏ ý định tăng thuế khi xây dựng dự thảo ngân sách cho tài khóa 2023 vào cuối tháng này. Thay vào đó, Chính phủ Nhật Bản dự định ưu tiên cắt giảm các khoản chi tiêu quốc phòng bởi vì, một số nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Nhật Bản có thể hoãn tăng thuế để bù đắp chi tiêu quốc phòng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong dự toán ngân sách của Nhật Bản cho tài khóa 2022, chi tiêu quốc phòng vào khoảng 5.400 tỷ yen (40,2 tỷ USD). Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc bắt đầu tăng dần chi tiêu quốc phòng từ tài khóa 2023 cho tới khi đạt mục tiêu bằng 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tài khóa 2027. Nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản sẽ ngang bằng với chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

LDP và đảng Công minh - đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền hiện nay – dự kiến sẽ khởi động các cuộc đàm phán chính thức về kế hoạch cải cách thuế cho tài khóa 2023 vào ngày 6/12. Hai bên dự kiến sẽ thông qua kế hoạch cải cách thuế vào khoảng ngày 15/12. Trọng tâm của các cuộc đàm phán này là làm thế nào để tài trợ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng./.

Ý kiến của bạn