Tin tức

Nhật Bản chuẩn bị tung gói kích thích kinh tế mới

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 10/11 đã chỉ thị nội các soạn ngân sách bổ sung thứ ba cho tài khóa 2020 và xây dựng một gói kích thích kinh tế mới để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch.

Tác giả Việt Dũng / VOV Tokyo
10/11/2020 16:12

Gói ngân sách bổ sung này sẽ được giải ngân cho việc gia hạn chương trình kích cầu du lịch nội địa được chính phủ Nhật Bản triển khai. Chương trình nhằm củng cố ngành du lịch đồng thời kích thích tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp duy trì việc làm.

Một số nguồn tin từ liên minh cầm quyền cho biết, ngân sách sắp tới có thể sẽ lên tới 10.000 tỷ yên (tương đương 97 tỷ USD) đến 15.000 tỷ yên.

2020-11-02T052618Z_1710827461_RC2TUJ9NTQOU_RTRMADP_3_JAPAN-AIRLINES-NARITA.JPG

Máy bay của Japan Airlines đỗ tại sân bay Narita. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Suga trong cuộc họp nội các phát biểu rằng, điều này là cần thiết để đảm bảo nền kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng trở lại do nhu cầu tư nhân dẫn dắt.

Ngoài dự toán cho các biện pháp ứng phó dịch, ông Suga đề xuất ngân sách hỗ trợ cho chuyển đổi kỹ thuật số, nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, chính sách thúc đẩy di cư từ thành thị đến nông thôn.

Dự thảo ngân sách bổ sung có thể sẽ được trình quốc hội trong phiên họp vào tháng 1 tới. Một phần của các biện pháp mới trong gói kích cầu sẽ được tính trong ngân sách tài khóa 2021, bắt đầu từ tháng 4 năm sau.

Trong tài khóa 2020, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành hai gói ngân sách bổ sung với tổng trị giá khoảng 57.000 tỷ yên cho các biện pháp chống dịch và hỗ trợ kinh tế./.

Ý kiến của bạn