Tin tức

Nhật Bản chuẩn bị dỡ bỏ lệnh sơ tán đối với 1 phần khu vực 'khó trở về' ở Fukushima

(VOVTV) - Như vậy là sau hơn 11 năm kể từ khi xảy ra thảm hoạ kép động đất - sóng thần tại Nhật Bản thì từ ngày 12/6 tới, lần đầu tiên người dân ở khu vực được chỉ định là “khó trở về” do sự cố hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ có thể được quay trở về ngôi nhà của mình.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
06/06/2022 16:08

Theo đó, hôm 5/6 trong chuyến thăm tới làng Katsurao ở tỉnh Fukushima khu vực được xếp vào loại “khó trở về” do có mức phóng xạ cao sau khi xảy ra sự cố, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trực tiếp thông báo cho người dân về việc dỡ bỏ lệnh sơ tán đối với một phần của ngôi làng và cho biết sự kiện sẽ khởi đầu cho công cuộc tái thiết và phục hồi hoàn toàn tỉnh Fukushima.

ttg kishida2.jpeg

Thủ tướng Kishida Fumio tại sự kiện diễn ra hôm 5/6 tại Làng Katsurao, tỉnh Fukushima

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản chỉ định đây là khu vực tái thiết và phục hồi đặc biệt, cũng như ưu tiên cho công tác khử nhiễm và xây dựng cơ sở hạ tầng để cho phép người sơ tán trở về.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ đẩy nhanh nỗ lực dỡ bỏ lệnh sơ tán đối với hai thị trấn khác của tỉnh Fukushima là Futaba và Okuma nơi đặt nhà máy điện hạt nhân sớm nhất trong tháng 6 tới, trong khi những vùng còn lại dự kiến cho cư dân quay lại vào đầu năm sau.

Ý kiến của bạn