Tin tức

Nhật Bản: Chưa có tín hiệu lạc quan sau 1 tuần ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19

(VOVTV) - Đã hơn 1 tuần kể từ khi Nhật Bản tái tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19 đối với 4 tỉnh thành và hơn 1 ngày đối với 7 tỉnh thành mới được bổ sung hôm 13/1, thế nhưng sinh hoạt của người dân dường như vẫn không thay đổi nhiều, tình hình dịch bệnh tại đây vẫn chưa có dấu hiệu khả quan hơn.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Nhật Bản
15/01/2021 15:21

Đầu giờ sáng nay, tại các khu vực mới được ban bố tình trạng khẩn cấp, mật độ người đi lại tại các nhà ga lớn, trục đường trung tâm vẫn rất khá cao, không dấu hiệu giảm đáng kể so với ngày thường.

Tại Nhà ga Osaka tại quận Kita vẫn rất đông đúc người lên xuống, thậm chí một số người không có ghế ngồi. Tại khu vực Shijo Kawaramachi, trung tâm thành phố Kyoto, dòng người đeo khẩu trang vẫn tấp nập di chuyển đến văn phòng.

Mặc dù chính phủ Nhật Bản yêu cầu tăng cường làm việc từ xa để giảm 70% số nhân viên đi làm thế nhưng đa số người dân cho biết do đặc thù công việc hay điều kiện bất khả kháng mà họ không thể làm việc tại nhà.

Tình hình Nhật Bản sau 1 tuần ban bố tình trạng khẩn cấp về Covid-19 - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản vẫn chưa có dấu hiệu khả quan hơn. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại cuộc họp của Ủy ban Thượng viện hôm qua 14/1, ông Shigeru Omi, chủ tịch tiểu ban kiểm soát Covid-19 cho biết, nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện đáng kể thì có thể phải kéo dài thời hạn tuyên bố đồng thời sẽ tăng cường các biện pháp trong đó bao gồm việc đóng cửa các nhà hàng, quán ăn.

Chính phủ Nhật Bản buộc phải đưa ra tuyên bố khẩn cấp tại các địa phương do áp lực từ người dân, cũng như đứng trước nguy cơ quá tải hệ thống y tế nhưng các biện pháp thực hiện cho đến lúc này dường như không phát huy được hiệu quả.

Khả năng thời hạn của tuyên bố khẩn cấp sẽ được gia hạn thêm sau ngày 7/2. Theo thống kê trong ngày hôm qua (14/1) Nhật Bản vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới covid 19 ở mức cao 6.605 ca.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn