Thế giới

Nhật Bản chính thức công bố Thái tử thừa kế ngai vàng

Ngày 8/11, Nhật Bản chính thức công bố người thừa kế ngai vàng hàng thứ nhất là Thái tử Akishino, em trai của Nhật hoàng Naruhito.

Tác giả VOVTV
09/11/2020 09:24
Nhật Bản chính thức công bố Thái tử thừa kế ngai vàng  - Ảnh 1.

Lễ công bố Thái tử kế vị ngày 8/11/2020. Ảnh: Reuters

Buổi lễ công bố Thái tử kế vị ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm nay, nhưng đã hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Buổi lễ diễn ra hôm Chủ Nhật 8/11 với sự tham gia của các thành viên Hoàng gia và đại diện chính phủ.

Theo luật pháp Nhật Bản, chỉ nam giới mới được thừa kế ngai vàng. Con đẻ duy nhất của Nhật hoàng Naruhito là công chúa Aiko không được phép nối ngôi.  

Nhật Bản chính thức công bố Thái tử thừa kế ngai vàng  - Ảnh 2.

Thái tử Akishino rời cung sau lễ công bố. Ảnh: Reuters

Thái tử Akishino (tên là Fumihito) trở thành người đứng đầu trong danh sách kế vị ngai vàng từ tháng 5 năm ngoái, khi anh trai ngài, Nhật hoàng Naruhito lên ngôi.

Các nghi lễ lên ngôi của Thái tử Akishino là phần cuối trong chuỗi sự kiện truyền ngôi từ Thượng hoàng Akihito cho Nhật hoàng Naruhito. 

Nhật Bản chính thức công bố Thái tử thừa kế ngai vàng  - Ảnh 3.

Thái tử Akishino rời cung. Ảnh: Reuters

Ngày 30/4/2019, Thượng hoàng Akihito trở thành Nhật hoàng đầu tiên thoái vị sau hơn 200 năm. Hiện tại, chỉ có 3 người đủ điều kiện thừa kế ngai vàng là em trai của Thượng hoàng, Thái tử Fumihito và con trai của Thái tử là hoàng tử Hisahito./. 

Ý kiến của bạn