Quốc tế

Nhật Bản: Cháy tòa nhà 12 tầng, 11 người bị thương

(VOVTV) - Chiều 4/1, một vụ hoả hoạn đã xảy ra ở một tòa nhà 12 tầng tại khu phố mua sắm sầm uất tại Shinjuku, Tokyo, đánh dấu 4 tai nạn liên tiếp trong 4 ngày đầu Năm mới tại Nhật Bản.

Tác giả PV/VOV Tokyo
05/01/2024 08:12

Theo Sở Cứu hỏa Tokyo, vào lúc 16 giờ 20 phút chiều nay (theo giờ địa phương), đơn vị này đã tiếp nhận thông tin về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà 12 tầng ở Shinjuku, Tokyo. Ngay sau đó, các đơn vị cứu hỏa lập tức huy động 30 xe cứu hỏa và nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia dập tắt đám cháy. Sau khoảng 2 giờ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đã có 11 người bị thương - chủ yếu do bị ngạt khói và một phần của tầng 3 và tầng 4 của tòa nhà rộng khoảng 50 m2 đã bị thiêu rụi. 

Nhật Bản: Cháy tòa nhà 12 tầng, 11 người bị thương - Ảnh 1.

Sở Cứu hỏa Tokyo cũng cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà nằm trong khu vực có nhiều trung tâm thương mại, gần ga Metro Nishi-Shinjuku. Hiện nay, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy.

Kể từ ngày đầu năm mới 2024 đến nay, Nhật Bản đã liên tiếp hứng chịu 4 tai nạn chỉ trong 4 ngày qua. 

Nhật Bản: Cháy tòa nhà 12 tầng, 11 người bị thương - Ảnh 2.

Nhật Bản đã phải hứng chịu trận động đất vào ngày 1/1

Trước đó ngày 1/1, tỉnh (Ishikawa của Nhật Bản đã phải hứng chịu trận động đất kinh hoàng với độ lớn 7,6, kéo theo hơn 200 dư chấn khác nhau và làm ít nhất 84 người thiệt mạng, hơn 330 người khác bị thương, nhiều khu vực bị tàn phá, hỏa hoạn. 

Đến chiều tối ngày 2/1, chiếc máy bay Airbus A350 của hãng hàng không Japan Airlines chở 379 hành khách bị bốc cháy dữ dội sau khi va chạm với một máy bay của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.  

Nhật Bản: Cháy tòa nhà 12 tầng, 11 người bị thương - Ảnh 3.

Tai nạn máy bay tại sân bay Haneda ngày 2/1

Vụ tai nạn này đã khiến 5 trong số 6 thành viên trên chiếc máy bay nhỏ thiệt mạng. Đến chiều 3/1, một đám cháy quy mô lớn cũng đã xảy ra tại khu mua sắm sầm uất ở quận Kokura Kita, thuộc thành phố Kitakyushu, thiêu rụi nhiều tòa nhà xung quanh khu mua sắm./.

Ý kiến của bạn