Tin tức

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ động đất cường độ lớn

(VOVTV) - Sau trận động đất ngày 20/3, Ủy ban Điều tra động đất của Chính phủ Nhật Bản họp đột xuất và đưa ra cảnh báo khả năng sẽ xuất hiện một số trận động đất kèm sóng thần tại khu vực này trong thời gian tới.

Tác giả PV  -  
23/03/2021 07:57

Tại cuộc họp, sau khi phân tích, đánh giá các dữ liệu quan trắc, ủy ban đi đến kết luận, trận động đất ngày 20/3 xảy ra tại điểm nối giữa mảng kiến tạo Thái Bình Dương và đất liền, nhiều khả năng một phần của vị trí dịch chuyển đã chồng lên phía Tây của khu vực xảy ra trận động đất ngoài khơi tỉnh Miyagi 43 năm trước (năm 1978). Do đó dự báo có tới 60-70% nguy cơ sẽ xảy ra một trận động đất lớn, có thể lên tới khoảng 7,4 độ tại khu vực này.

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ động đất cường độ lớn - Ảnh 1.

Sóng thần tàn phá khu vực bờ biển Đông Bắc Nhật Bản ngày 11/3/2011. Ảnh: Reuters

Điểm đáng chú ý của trận động đất ngày 20/3 vừa qua là số địa điểm xảy ra dư chấn có độ lớn 3-4 nhiều hơn số địa điểm xảy ra dư chấn trên dưới 1 độ. Do đó, không loại trừ khả năng các rung chấn mạnh với độ lớn trên dưới 5 sẽ bao phủ diện rộng.

Ủy ban Điều tra động đất cảnh báo, người dân tại tỉnh Miyagi và khu vực xung quanh cần sẵn sàng tâm lý ứng phó với nguy cơ xảy ra trận động đất mạnh khoảng 7 độ kèm sóng thần, cũng như các dư chấn lên tới 5 độ có thể xảy ra trong tương lai gần.

Trước đó, ngày 10/3, Nhật Bản đã công bố đánh giá về hoạt động địa chấn ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của khu vực Đông Bắc trong vòng 1 thập kỷ qua kể từ sau trận động đất và sóng thần lớn cách đây 10 năm vào ngày 11/3/2011. Theo đó, trong vòng 1 năm qua, tại khu vực này đã ghi nhận được 208 trận động đất với cường độ từ 4 độ richte trở lên. Như vậy con số này chỉ chưa bằng 1/25 số trận động đất xảy ra trong 1 năm ngay sau khi thảm họa xảy ra.

Cũng theo đánh giá này, động đất đang xảy ra thường xuyên hơn so với mức độ trung bình trước thảm họa 11/3 ở bờ Thái Bình Dương của vùng Đông Bắc và gần Rãnh Nhật Bản trải dài từ bờ biển Thái Bình Dương của khu vực Đông Bắc tới khu vực Kanto. Như vậy, nguy cơ xảy ra những trận động đất và sóng thần lớn trong một thời gian dài vẫn rất cao và người dân cần phải luôn cảnh giác.

Ý kiến của bạn