Tin tức

Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam

(VOVTV) - Chiều tối ngày 13/1, Chính phủ Nhật Bản đã ra quyết định tạm thời cấm nhập cảnh toàn diện đối với tất cả các đối tượng, bao gồm cả đối tượng 11 quốc gia, khu vực trước đó có ký kết với Nhật Bản về cho phép nhập cảnh một số đối tượng đặc biệt như thương mại, du học sinh…

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
13/01/2021 19:03

Thời hạn tạm thời cấm nhập cảnh toàn diện đến hết ngày 7/2/2021. Tuy nhiên, những trường hợp nhập cảnh mang tính nhân đạo như đến Nhật Bản để chữa bệnh, dự Lễ tang của người thân sẽ không nằm trong diện cấm nhập cảnh lần này.

Nhật Bản cấm nhập cảnh toàn diện bao gồm đối tượng thương mại từ Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào ngày 4/1, chính phủ Nhật Bản cũng đã cấm nhập cảnh tạm thời đối với tất cả các quốc gia, khu vực do lo ngại lây lan virus biến thể mới từ Anh và Nam Phi, nhưng 11 quốc gia bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc… vẫn được nhập cảnh đối với các đối tượng như tới Nhật Bản với mục đích thương mại, lao động và du học…

Mặc dù vậy, trước làn sóng lây lan mạnh mẽ của dịch Covid-19, đặc biệt là virus biến thể mới, ngày 7/1, Tokyo và các tỉnh lân cận đã tái tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và ngày 13/1, thêm 7 địa phương bao gồm các tỉnh khu vực Kansai trong đó có Osaka, Kyoto cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide trong buổi họp báo tối nay cho biết thêm có nhiều ý kiến cho rằng việc cho phép nhập cảnh một số đối tượng đã không thể ngăn chặn được sự lây lan của làn sóng Covid-19 và yêu cầu cấm nhập cảnh toàn diện.

Chính phủ Nhật Bản từ tháng 12 năm ngoái đã cấm trên nguyên tắc việc nhập cảnh đối với những trường hợp lần đầu tiên tới Nhật Bản trừ những trường hợp đi lại với mục đích thương mại của 11 quốc gia, khu vực bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore, Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo quy định mới của chính phủ Nhật Bản vừa tuyên bố ngày 13/1, những đối tượng các nước trên cũng sẽ tạm thời không được nhập cảnh cho đến hết ngày 7/2.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn