Tin tức

Nhật Bản cấm nhập cảnh người từ Ấn Độ, Nepal, Pakistan

(VOVTV) - Trong bối cảnh xuất hiện ngày càng có nhiều ca bệnh COVID-19 mang biến chủng mới, ngày 12/5, Chính phủ Nhật Bản sẽ cấm nhập cảnh đối với những công dân nước ngoài đã ở Ấn Độ, Nepal và Pakistan trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh vào nước này.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
13/05/2021 08:57

Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14/5, được đưa ra khi Ấn Độ tiếp tục vật lộn với sự gia tăng của các ca nhiễm do các biến chủng của virus SARS-CoV-2 và sự lo ngại khi các biến chủng này lây lan sang các nước láng giềng như Nepal và Pakistan.

Nhật Bản cấm nhập cảnh người từ Ấn Độ, Nepal, Pakistan - Ảnh 1.

Chính phủ Nhật Bản sẽ cấm nhập cảnh đối với những công dân nước ngoài đã ở Ấn Độ, Nepal và Pakistan trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh. Ảnh: Reuters

Hiện tại, công dân Nhật Bản và cư dân nước ngoài đến từ khoảng 35 quốc gia và khu vực, bao gồm Ấn Độ, Nepal và Pakistan đều phải cung cấp chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính được thực hiện trước và sau khi nhập cảnh.

Trước đó ngày 10/5, chính phủ Nhật Bản thực hiện việc yêu cầu cách ly trong 6 ngày tại các cơ sở được chỉ định đối với những người đến từ ba quốc gia trên, trong khi những người đến từ các quốc gia và khu vực còn lại được yêu cách ly trong 3 ngày.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn